Vingroup khai trương hệ thống khách sạn đẳng cấp 5 sao quốc tế

GD&TĐ - Sáng 2/12, Tập đoàn Vingroup chính thức khai trương Vinpearl Hà Tĩnh Hotel - khách sạn đẳng cấp 5 sao quốc tế đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư cắt băng khai trương Vinpearl Hà Tĩnh Hotel
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư cắt băng khai trương Vinpearl Hà Tĩnh Hotel

Tới dự lễ khai trương có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết: “Sau Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas, Vinpearl Hà Tĩnh Hotel là khách sạn thứ 2 của tập đoàn Vingroup tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động. Tin tưởng Vinpearl Hà Tĩnh Hotel sẽ mang đến chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Hiện, công trình đang giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất khu vực Bắc Trung Bộ và là dấu ấn mới trong sự phát triển và phồn thịnh của địa phương.

Vinpearl Hà Tĩnh Hotel sở hữu vị trí trung tâm thành phố, thuộc Khu phức hợp Vincom Hà Tĩnh và là khách sạn thứ 17 của hệ thống du lịch - nghỉ dưỡng Vinpearl, quy mô 36 tầng, với công suất 311 phòng, góp phần nâng tổng số phòng của toàn hệ thống lên gần 11.500 phòng.

Với uy tín đầu tư của Tập đoàn Vingroup và hệ thống quản lý đồng bộ, vận hành hiệu quả, Vinpearl Hà Tĩnh Hotel nói riêng và Khu phức hợp Vincom Hà Tĩnh trong tương lai sẽ trở thành điểm hội tụ của những dịch vụ, tiện ích cao cấp nhất của tỉnh nhà. Đồng thời, hứa hẹn trở thành điểm đến hàng đầu tại khu vực miền trung Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.