TP. Hà Tĩnh: Đường phố vắng tanh, người dân đóng kín cửa thực hiện cách ly xã hội

GD&TĐ - Ngay khi có văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, các tuyến đường tại trung tâm TP. Hà Tĩnh trở nên vắng vẻ, thưa thớt xe cộ qua lại.

TP. Hà Tĩnh: Đường phố vắng tanh, người dân đóng kín cửa thực hiện cách ly xã hội
Sáng 8/6, Bệnh viên ĐK Hà Tĩnh bị phong tỏa khi có nhân viên dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca dương tính thứ 10 tại Hà Tĩnh kể từ ngày 5/6.
Sáng 8/6, Bệnh viên ĐK Hà Tĩnh bị phong tỏa khi có nhân viên dương tính với SARS-CoV-2. Đây là ca dương tính thứ 10 tại Hà Tĩnh kể từ ngày 5/6.
TP. Hà Tĩnh: Đường phố vắng tanh, người dân đóng kín cửa thực hiện cách ly xã hội ảnh 2
Ngay sau khi xác định 1 ca bệnh, ngành y tế cùng lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ BVĐK tỉnh và khu vực sinh sống của ca bệnh tại phường Nguyễn Du.

Ngay sau khi xác định 1 ca bệnh, ngành y tế cùng lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ BVĐK tỉnh và khu vực sinh sống của ca bệnh tại phường Nguyễn Du.

Sau khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 thứ 10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch. Căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh quyết định thiết lập cách ly xã hội tại TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 12h trưa nay (8/6).

Sau khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 thứ 10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã họp khẩn để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch.

Căn cứ tình hình thực tiễn trên địa bàn Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh quyết định thiết lập cách ly xã hội tại TP Hà Tĩnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 12h trưa nay (8/6).

Ngay sau có văn bản cách ly xã hội của UBND tỉnh, nhiều cửa hàng, quán xá đã đóng cửa tạm ngừng hoạt động
Ngay sau có văn bản cách ly xã hội của UBND tỉnh, nhiều cửa hàng, quán xá đã đóng cửa tạm ngừng hoạt động
Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu cũng dán bảng yêu cầu người mua giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn khi mua hàng
Các cửa hàng kinh doanh mặt hàng thiết yếu cũng dán bảng yêu cầu người mua giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn khi mua hàng
Người dân cũng đóng kín cổng, hạn chế ra ngoài.
Người dân cũng đóng kín cổng, hạn chế ra ngoài. 
Các tuyến phố sầm uất như Trần Phú, Phan Đình Phùng...
Các tuyến phố sầm uất như Trần Phú, Phan Đình Phùng...
Xuân Diệu,
Xuân Diệu,
Nguyễn Công Trứ... trở nên vắng vẻ từ nhiều ngày qua khi liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng
Nguyễn Công Trứ... trở nên vắng vẻ từ nhiều ngày qua khi liên tiếp xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng
Lo ngại dịch bệnh COVID-19, trong chiều qua (7/6), hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh đã đóng cửa. Đây là lần thứ 2 các tiểu thương chợ Hà Tĩnh đóng cửa đồng loạt từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 kể từ năm 2020.
Lo ngại dịch bệnh COVID-19, trong chiều qua (7/6), hàng trăm tiểu thương kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh đã đóng cửa. 
Đây là lần thứ 2 các tiểu thương chợ Hà Tĩnh đóng cửa đồng loạt từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 kể từ năm 2020.  
Chị Nguyễn Thị Ly (tiểu thương bán quần áo) cho biết, cách đây khoảng 1 tháng chị vừa nhập thêm hàng mới, do dịch bệnh vẫn chưa có khách mua. Dù cách ly xã hội khiến hàng hóa tồn đọng, nhưng các tiểu thương rất đồng tình với quyết định của UBND tỉnh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo hơn.
Chị Nguyễn Thị Ly (tiểu thương bán quần áo) cho biết, cách đây khoảng 1 tháng chị vừa nhập thêm hàng mới, do dịch bệnh vẫn chưa có khách mua.
Dù cách ly xã hội khiến hàng hóa tồn đọng, nhưng các tiểu thương rất đồng tình với quyết định của UBND tỉnh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo hơn.
Nhằm hỗ trợ Hà Tĩnh triển khai các biện pháp khống chế dịch Covid-19, Quân khu 4 đã điều động lực lượng hóa học vào TP. Hà Tĩnh phun khử khuẩn toàn bộ các tuyến đường trong khu vực phong tỏa

Nhằm hỗ trợ Hà Tĩnh triển khai các biện pháp khống chế dịch Covid-19, Quân khu 4 đã điều động lực lượng hóa học vào TP. Hà Tĩnh phun khử khuẩn toàn bộ các tuyến đường trong khu vực phong tỏa

TP. Hà Tĩnh: Đường phố vắng tanh, người dân đóng kín cửa thực hiện cách ly xã hội ảnh 14
Lực lượng hóa học Quân khu 4 đã điều động 4 xe đặc chủng cùng 27 cán bộ, chiến sĩ tiến hành phun khử khuẩn nhiều tuyến đường trong khu phong tỏa do dịch Covid-19 ở xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du (Thành phố Hà Tĩnh).

Lực lượng hóa học Quân khu 4 đã điều động 4 xe đặc chủng cùng 27 cán bộ, chiến sĩ tiến hành phun khử khuẩn nhiều tuyến đường trong khu phong tỏa do dịch Covid-19 ở xã Thạch Trung và phường Nguyễn Du (Thành phố Hà Tĩnh).

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đã ký quyết định số 140/QĐ-BCĐ về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Hà Tĩnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch, bệnh COVID-19 (theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Theo đó, phạm vi cách ly là toàn bộ thành phố Hà Tĩnh, gồm 14 xã, phường (trừ xã Thạch Bình); tổng số 24.759 hộ gia đình, 100.254 nhân khẩu.

Yêu cầu cách ly là thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn/tổ dân phố cách ly với thôn/tổ dân phố, xã/phường cách ly với xã/phường.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại cơ quan, công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Thời gian cách ly có hiệu lực từ 12h00 ngày 8/6/2021 đến khi có quyết định tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ