Thời tiết 29/11: Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to

GD&TĐ - Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm nay (29/11), các tỉnh Trung bộ tiếp tục có mưa, thậm chí có nơi mưa rất to. Khu vực Hà Nội không mưa. Sáng và đêm trời rét. Tây Nguyên nắng nóng, có nơi trên 34 độ.

Bắc bộ và bắc Trung bộ sáng sớm và đêm trời rét (Ảnh minh họa)
Bắc bộ và bắc Trung bộ sáng sớm và đêm trời rét (Ảnh minh họa)

Dự báo Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 90mm/24h). Các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sáng và đêm trời rét.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 29/11

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-9 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 27-29 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.