Sẵn sàng ứng phó kịp thời khi bão WIPHA đổ bộ vào đất liền

GD&TĐ - Chiều nay (2-8), đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão WIPHA tại tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm trưởng đoàn. Các Bộ, Ngành đã cùng địa phương, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi bão WIPHA đổ bộ vào đất liền.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền vào tránh trú bão tại Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra khu vực neo đậu tàu thuyền vào tránh trú bão tại Công ty TNHH Một thành viên Đóng tàu Hạ Long (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 18 giờ chiều nay, vị trí tâm bão WIPHA cách Móng Cái khoảng 80km, cách Hải Phòng khoảng 220km, cách Nam Định khoảng 290km. Sức gió mạnh nhất: cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12. Hiện các Bộ, Ngành đã cùng địa phương, sắn sàng ứng phó kịp thời với bão WIPHA.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết, tất cả tàu đánh bắt hải sản xa bờ và gần bờ của tỉnh Quảng Ninh đã về nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn. Hơn 10 nghìn ô lồng nuôi thủy sản tập trung tại các vùng trọng điểm được chằng chống, gia cố khi bão đổ bộ. Có hai hộ dân phải cưỡng chế di dân…

Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác chủ động phòng, chống bão của tỉnh Quảng Ninh nhưng cũng yêu cầu không được chủ quan, sẵn sang phương châm bốn tại chỗ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân khi bão đổ bộ.

Theo Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (Bộ Tư lệnh Biên phòng), đã đưa 71.635 tàu/284.989 người, 757 tàu du lịch, 218 tàu vận tải/981 người, ba tàu nước ngoài/662 người, 7.907 lồng bè, lều, chòi canh/11.193 người đến nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh hiện tại có 89 công trình đê đang thi công, 230 vị trí đê trọng điểm xung yếu.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa ký Công điện số 06/CĐ-TCDT yêu cầu các cục Dự trữ nhà nước từ Nghệ Tĩnh trực ban phòng chống lụt bão 24/24, chủ động phối hợp với địa phương nơi có kho, trụ sở cơ quan dự trữ để sẵn sàng khắc phục, xử lý, giải quyết, ứng cứu ngay các tình huống bão, lũ hoặc hoàn lưu của bão tiếp tục gây mưa, lũ, và sạt lở trên địa bàn.

Hiện nay, trên khu vực tỉnh Yên Bái, Sơn La đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 1-3 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại hai tinhr này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ