Sẵn sàng nổ mìn trước nguy cơ thủy điện Đắk Kar vỡ

GD&TĐ - Trưa 9/8, ông Lê Viết Thuận, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện tại nước ở thủy điện Đắk Kar đang được xả qua đường ống áp lực. Nếu chiều nay mực nước rút sẽ tiếp tục khắc phục van xả.

Đập thủy điện Đắk Kar trước nguy cơ bị vỡ.
Đập thủy điện Đắk Kar trước nguy cơ bị vỡ.

Theo ông Thuận, hiện đập vẫn an toàn, tuy nhiên nếu tình huống xấu xảy ra sẽ cho nổ mìn ở phía vai trái hồ (sát vách núi đá) để thoát nước.

Ông Thuận cho biết, việc này không làm ảnh hưởng đến thân đập mà vẫn có thể điều tiết nước được.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, lực lượng chức năng 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông đã di dời hàng nghìn người dân ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu thủy điện Đắk Kar vỡ đập.

Theo vị chủ tịch, mặc dù thủy điện Đắk Kar bị kẹt van xả nhưng đường ống bị vỡ nên mực nước trong hồ đã xuống. Tuy nhiên nếu trời tiếp tục mưa sẽ rất nguy hiểm.

Cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, lực lượng chức năng đã di dời khoảng 5.000 người dân ở 4 xã gồm: Đồng Nai, Phước Sơn, Thống Nhất và Đăng Hà của huyện Bù Đăng.

Trước đó, vào chiều tối ngày 8/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công điện khẩn về việc ứng phó sự cố hồ thủy điện Đắk Kar.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ