Những hình ảnh kinh hoàng sau trận lũ ở hai huyện Quan Hóa, Mường Lát

GD&TĐ - Sau 5 ngày mất thông tin liên lạc do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, đến tối ngày 2/9, các ngành chức năng đã cơ bản khôi phục lại kết nối với huyện biên giới Mường Lát và một số xã vùng cao của huyện Quan Hóa (Thanh Hóa).

Điểm lẻ trường Tiểu học Trung Lý II tại bản Lìn,- Mường Lát ngập trong bùn đất sau cơn lũ dữ.
Điểm lẻ trường Tiểu học Trung Lý II tại bản Lìn,- Mường Lát ngập trong bùn đất sau cơn lũ dữ.

Theo thống kê của UBND huyện Mường Lát, trận lũ đã cướp đi 7 người dân của địa phương nay, trong đó 4 người chết còn 3 người đang mất tích.

Sau gần một tuần bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài không chỉ về giao thông mà cả thông tin liên lạc. Chiều tối ngày 2/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa cho biết: Do hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông ách tắc nên chưa thể vào sâu trong các tuyến quốc lộ (15C, 16), đường tỉnh (521D, 521E) và đường tuần tra biên giới thuộc địa bàn 3 huyện Mưòng Lát, Quan Sơn và Thường Xuân nên chưa thể thống kê hết được thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trường Tiểu học Trung Sơn (Quan Hóa) tan hoang sau lũ.
  Trường Tiểu học Trung Sơn (Quan Hóa) tan hoang sau lũ.

Sáng nay (3/9), ông Đỗ Hữu Quyết - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa cho biết: Đến tối ngày 2/9, thông tin liên lạc tại huyện Mường Lát đã cơ bản được khôi phục.

Còn tại huyện Quan Hóa, tính đế chiều ngày 2/9, tuyên Quốc lộ 15A vẫn chưa thông. Con đường từ thị trấn Co Lương, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đi lên các xã Thành Sơn, Trung Thành, Trung Sơn mới lưu thông được bằng xe máy. Tuy nhiên, thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra cho huyện Quan Hóa là rất lớn. Nhiều nhà dân, công trình trường học, cây cối, hoa màu bị vùi lấp….

Quốc lộ 15C đi Mường Lát đang bị ách tắc.
 Quốc lộ 15C đi Mường Lát đang bị ách tắc.
Hàng trăm khối đất, đá sạt lở khiến giao thông lên huyện Mường Lát ngưng trệ.
 Hàng trăm khối đất, đá sạt lở khiến giao thông lên huyện Mường Lát ngưng trệ.

Tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa... huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ phối hợp với các lực lượng tại địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích; tham gia giúp nhân dân sơ tán, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Hiện nay, trên các tuyến đường quốc lộ (QL), tỉnh lộ còn nhiều vị trí bị ngập, sạt lở gây tắc đường. Hệ thống QL còn 42 vị trí sạt lở gây tắc đường thuộc địa bàn 3 huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn (QL 15C: 26 vị trí; QL 16: 14 vị trí; QL 217: 2 vị trí). Đối với hệ thống tỉnh lộ đang còn 4 vị trí sạt lở gây tắc đường thuộc địa bàn 2 huyện Mường Lát, Quan Hóa (ĐT 521D: 2 vị trí; ĐT 521: 2 vị trí)…. Sở Giao thông vận tải và các địa phương đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị để khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông.

Đất, đá từ trên núi sạt vào nhà dân ở dọc Quốc lộ 15C đi Mường Lát.
 Đất, đá từ trên núi sạt vào nhà dân ở dọc Quốc lộ 15C đi Mường Lát.

Cũng theo thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, đến thời điểm này, mưa lũ đã khiến 9 người chết (huyện Mường Lát 4 người; huyện cẩm Thủy 5 người); có 3 người mất tích tại huyện Mường Lát và 2 người khác bị thương. Hiện tại, công tác khắc phục hệu quả đợt thiên tai này đang được tỉnh Thanh Hóa tiến hành khẩn trương.

Dưới đây là một số hình ảnh ban đầu do phóng viên GD&TĐ ghi nhận.

Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
 Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trao quà cứu trợ cho dân sau lũ.
 Ông Cao Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trao quà cứu trợ cho dân sau lũ.
Tuyến đường đi lên các xã Tring Sơn, Trung Thành (Quan Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng.
 Tuyến đường đi lên các xã Tring Sơn, Trung Thành (Quan Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng.
Cầu treo xã Trung Thành (Quan Hóa) bị lũ quật gãy.
  Cầu treo xã Trung Thành (Quan Hóa) bị lũ quật gãy.
Tài sản, nhà cửa của người dân sau cơn lũ giữ chỉ còn là đống đổ nát.
   Tài sản, nhà cửa của người dân sau cơn lũ giữ chỉ còn là đống đổ nát.
Bản làng, nhà dân ở xã Trung Sơn tan hoang sau lũ.
 Bản làng, nhà dân ở xã Trung Sơn tan hoang sau lũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ