Nam Định: Thai phụ trở về từ Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Ông Đặng Ngọc Cường, Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho biết, địa phương xác nhận một phụ nữ là công nhân trở về từ Bắc Giang mắc Covid-19.

Nam Định: Thai phụ trở về từ Bắc Giang dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân là nữ (27 tuổi) trú tại xã Xuân Hồng (Xuân Trường – Nam Định). Bệnh nhân là công nhân làm việc tại Bắc Giang, đã được xét nghiệm Covid-19 tại khu cách ly 3 lần đều cho kết quả âm tính.

Bệnh nhân được về quê tiếp tục cách ly theo quy định và chờ nghỉ đẻ (bệnh nhân có thai 32 tuần).

Theo Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường, vào 16 giờ chiều qua (18/6) bệnh nhân về tới địa phương, đến khoảng 22 giờ đêm thì có kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

“Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã kịp thời khoanh vùng, truy vết đưa bệnh nhân đến cách ly và điều trị tại cơ sở  y tế. Sáng nay, 18 trường hợp là F1 đã được cách ly tại khu cách ly của huyện”, Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường cho biết.

Hiện sức khoẻ của bệnh nhân cũng như 18 trường hợp là F1 vẫn bình thường, không có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát của chính quyền và ngành y tế địa phương.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.