Lịch trình di chuyển của BN3096 ở Điện Biên sau khi từ Đà Nẵng trở về

GD&TĐ - Ngày 7/5, Điện Biên ghi nhận BN3096 dương tính với Covid-19. Bệnh nhân này di chuyển trên chuyến bay VN160 Đà Nẵng – Nội Bài ngày 29/4, cùng chuyến với đoàn chuyên gia Trung Quốc có bệnh nhân Covid-19.

Một điểm khai báo y tế trên đia bàn TP. Điện Biên Phủ.
Một điểm khai báo y tế trên đia bàn TP. Điện Biên Phủ.

Lịch trình di chuyển của BN3096 trú tại tổ 2, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xác định như sau:

Ngày 29/4:

- 12h: Cùng chồng là Đ.T.T đi trên chuyến bay số hiệu VN160 Đà Nẵng – Nội Bài.

- 15h: Đi máy bay số hiệu VN8204 Nội Bài – Điện Biên Phủ.

- 16h: Sân bay Điện Biên Phủ đi taxi Mai Linh (BKS: 88A-103.78 do anh T.V.H điều khiển) để về nhà tại tổ 2, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

- 19h – 20h30’: Cùng gia đình đi ăn lẩu tại quán Mường Bi (Dốc Văn công, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ). Trong bữa ăn tiếp xúc 14 người (9 người trong gia đình, 5 người bạn) và nhiều người khác cùng ăn tại quán nhưng không rõ danh tính.

- 20h30’: Ở nhà có bạn đến chơi là N.T.T.H, công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, sau đó về nhà nghỉ ngơi.

Ngày 30/4:

- 16h: Thăm mẹ đẻ tại phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ (đối diện Cổng Trung tâm Y tế TP. Điện Biên Phủ), sau đó về nhà không tiếp xúc với ai khác.

- 16h30’- 17h30’: Đến quán bán quần áo Sunfly có địa chỉ tại 699, tổ 4, phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ. Tại đây tiếp xúc với 2 người bán hàng và 1 khách mua hàng (không rõ danh tính).

- 17h30’: Trở về nhà, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai.

Ngày 1/5:

- 10h30’: Ở nhà và có gặp 2 em họ là chị P. công tác tại ngân hàng Nông nghiệp TP. Điện Biên Phủ và chị T. công tác tại Sở Thông tin truyền thông tỉnh Điện Biên.

- 19h: Gia đình tổ chức ăn cơm, trong bữa cơm ngoài các thành viên trong gia đình còn có 4 người bạn cùng phường Nam Thanh.

- 21h: Đến nhà anh T, chị M có địa chỉ tại phường Nam Thanh chơi và tiếp xúc với gia đình chị T.T, là hàng xóm của nhà anh chị T-M.

Ngày 2/5:

- 7h – 7h30’: Đến quán ăn sáng tại nhà Bảo Thanh có địa chỉ tại Tổ 2, phường Nam Thanh. Tại đây tiếp xúc với 5 – 6 người nhưng không rõ danh tính.

- 7h30 – 11h: Ở nhà, có tiếp xúc với chị V.T.T.N công tác tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ (SN 68, Tổ 15, phường Mường Thanh), chị P.T.T (SN 82, Tổ 3, P. Thanh Bình), H.T.T và vợ của H.T.T (SN 181, tổ 3, P. Thanh Bình) và 1 người hàng xóm tên C đến chơi.

- 16h: Đến Trạm Y tế phường Nam Thanh khai báo y tế và chuyển đến khu cách ly tập trung xã Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ