Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV trong bối cảnh KT-XH gặp nhiều thách thức, khó khăn

GD&TĐ - Đúng 9h sáng nay, tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã khai mạc trọng thể. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh. Kinh tế thế giới suy thoái, cùng những khó khăn do thiên tai dịch bệnh trong nước đã tác động bất lợi đến thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH của nước ta.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV trong bối cảnh KT-XH gặp nhiều thách thức, khó khăn ảnh 1

Với sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Chính phủ, sự quyết tâm, đồng lòng hợp lực của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, địa phương... và nhân dân cả nước đã thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp để sớm kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi, phát triển KT-XH.

Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng KT-XH của nước ta cả năm ước đạt 2%., là mức tăng trưởng tích cực so với nhiều nước trên thế giới và khu vực... Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. An ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống nhân dân ổn định. An sinh xã hội được tiếp tục bảo đảm.

Kết quả đạt được góp phần củng cố niềm tin của toàn xã hội, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày, tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến các điểm cầu tại Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Quốc hội họp phiên bế mạc vào ngày 17/11.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung về KT-XH và ngân sách Nhà nước gồm: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 (gồm báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và thực trạng, giải pháp phát triển điện lực; kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng).

Đồng thời, xem xét về các báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016-2020: Phát triển KT-XH, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025; các kế hoạch: Tài chính 5 năm, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020...

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, sáng cùng ngày, các đại biểu Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH giai đoạn   2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra.

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

ĐBQH đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
ĐBQH đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội dự họp kỳ họp tại điểm cầu Nhà Quốc hội đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại phiên họp trù bị, Quốc hội đã tiến hành mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, các cán bộ chiến sĩ hy sinh khi cứu nạn và đồng bào, đồng chí tử nạn do lũ lụt gây ra. Các đại biểu Quốc hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại miền Trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.