Hà Nội phong tỏa ngõ 94 Bùi Thị Xuân nơi ở của nhân viên quán bar nhiễm COVID-19

GD&TĐ - Ngõ 94 Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội) – nơi ở của nữ nhân viên quán bar Sunny (ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc) mắc COVID-19 đã được cơ quan chức năng phong tỏa khẩn cấp.

Ảnh: Đinh Huy.
Ảnh: Đinh Huy.

Hiện ngõ 94 phố Bùi Thị Xuân (thuộc quận Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng tiến hành lập chốt chặn, phong tỏa ngay từ chiều tối 02/5.

Đây là nơi sinh sống của L.Q.A (nữ, SN 1994) – nữ bệnh nhân trọ và làm việc tại quán bar Sunny (KĐT Đồng Sơn, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) mắc COVID-19 mới nhất. Bệnh nhân này có tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc ngày 23/4.

Để nhận được đồ tiếp tế từ bên ngoài, tất cả người dân bên trong khu vực phong tỏa đều mặc áo mưa kín mít để đảm bảo an toàn trước dịch.

Nữ bệnh nhân L.Q.A là trường hợp thứ 2 ở Hà Nội có liên quan đến 5 chuyên gia Trung Quốc ở Vĩnh Phúc và là bạn của nữ bệnh nhân B.T.H (SN 1993, quê ở Hòa Bình, cư trú tại chung cư số 1, phố Giáp Nhị, Hoàng Mai).

Trong cùng một diễn biến liên quan đến 2 ca bệnh này, tối 2/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố (CDC) Hà Nội phát đi thông báo khẩn tìm người tới các địa điểm, thời gian gồm:

1. Quán Sunny từ ngày 23/4 đến 1/5.

2. Nhà hàng tại địa chỉ 373 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, khoảng 2-5h sáng 25/4.

3. Quán cầm đồ tại 308 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, sáng  30/4.

4. Hiệu thuốc tại số 93, đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 30/4.

5. Tiệm làm móng tại địa chỉ 12 Giáp Nhị, Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Khoảng 15-17h ngày 30/4.

Người đến các địa điểm vào các thời gian trên thực hiện tự cách ly sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm Y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số 0969082115-0949396115.

Chiều 2/5, Bộ Y tế công bố 6 ca bệnh COVID-19 liên quan đến quán Sunny ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc, trong số này có 2 người là nhân viên của quán, trú tại quận Hoàng Mai và quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ