Hà Nội: Khói trùm lên chung cư trên đường Nguyễn Chí Thanh do hỏa hoạn

GD&TĐ - Khoảng 11h45p ngày 8/12, tại chung cư số 71 Nguyễn Chí Thanh, đã xảy ra hoả hoạn, khói từ tầng 2 tràn ra nhiều tầng của toà nhà.

Lực lượng PCCC đưa người dân ở tầng cao xuống bằng xe thang.
Lực lượng PCCC đưa người dân ở tầng cao xuống bằng xe thang.

Vào khoảng thời gian trên, phía dưới của toà nhà mặt số 71 Nguyễn Chí Thanh, Ngân hàng BIDV có tiến hành sửa thang cuốn, theo 1 số người dân rất có thể đây là nguyên nhân của đám cháy, khói lan nhiều tầng. Nhiều người dân ở tầng trên đã được lực lượng PCCC đưa xuống bằng xe thang.

7 xe PCCC đã được điều đến hiện trường.
 7 xe PCCC đã được điều đến hiện trường.
Phía bên ngoài chung cư, vật liệu ngổn ngang, được biết tại tầng 1,2 của toàn nhà thuộc ngân hàng BIDV hiện đang sửa thang cuốn.
 Phía bên ngoài chung cư, vật liệu ngổn ngang, được biết tại tầng 1,2 của toàn nhà thuộc ngân hàng BIDV hiện đang sửa thang cuốn.
Nhiều người dân trên tay cầm khăn ướt chạy xuống phía dưới sảnh của chung cư.
 Nhiều người dân trên tay cầm khăn ướt chạy xuống phía dưới sảnh của chung cư.
Do hôm nay là chủ nhật nên rất đông người có mặt trong chung cư.
 Do hôm nay là chủ nhật nên rất đông người có mặt trong chung cư. 
Đến 13h15 khói tại các tầng vẫn còn, cũng theo người dân sinh sống tại chung cư, phía trên là nhà hàng đồ nướng, nơi thường xuyên chứa nhiều bình ga bên trong, làm nhiều người dân lo lắng.
 Đến 13h15 khói tại các tầng vẫn còn, cũng theo người dân sinh sống tại chung cư, phía trên là nhà hàng đồ nướng, nơi thường xuyên chứa nhiều bình ga bên trong, làm nhiều người dân lo lắng.

Ngay sau khi nhận đc tin báo PCCC quận Đống Đa đã huy động 7 xe đến hiện trường, đến khoảng 12h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn, do chung cư có khói nhiều nên phải sử dụng máy hút khói ra bên ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ