Hà Nội: Cháy lớn kho xưởng, khói đen bốc cao hàng chục mét

GD&TĐ - Khoảng 16h chiều 28/8 tại khu nhà xưởng ngõ 300 đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ xuất hiện đám cháy lớn, cột khói cao hàng chục mét. Đám cháy bùng phát khiến người dân hoảng sợ.

Đám cháy lớn tại ngõ 300 Nguyễn Xiển (Hà Nội).
Đám cháy lớn tại ngõ 300 Nguyễn Xiển (Hà Nội).

Theo người dân sống tại khu vực cho biết, vào khoảng thời gian trên tại khu vực lán được sử dụng làm kho và gara ô tô trong ngõ 300 Nguyễn Xiển (Hà Nội) bỗng có mùi khét nồng nặc, người dân ra kiểm tra thì thì khói đen bốc lên dữ dội.

Được biết khu vực trên toàn bộ lán được làm tạm bằng tôn, bên trong là kho chứa, nên khi xảy ra cháy, đám cháy bốc lên rất nhanh. Ngay khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng gọi điện cho lực lượng PCCC và hô hoán để khênh đồ trong những kho bên cạnh ra bên ngoài để chống cháy lan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường, đến khoảng 17h30 đám cháy cơ bản được dập tắt.

Đám cháy được phát hiện vào khoảng 16h chiều hôm nay 28/8.
 Đám cháy được phát hiện vào khoảng 16h chiều hôm nay 28/8.
Ngay khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán để chuyển hàng hoá tại những kho bên cạnh chống cháy lan.
 Ngay khi phát hiện cháy, người dân đã hô hoán để chuyển hàng hoá tại những kho bên cạnh chống cháy lan.
Toàn bộ khu vực được làm bằng tôn quây xung quanh, nên kết cấu rất yếu
 Toàn bộ khu vực được làm bằng tôn quây xung quanh, nên kết cấu rất yếu
Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng PCCC đã điều 5 đội và khoảng 12 xe cứu hoả đến chữa cháy.
 Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng PCCC đã điều 5 đội và khoảng 12 xe cứu hoả đến chữa cháy.
Kho chứa rộng, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy rất khó khăn.
 Kho chứa rộng, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác chữa cháy rất khó khăn.
Lực lượng PCCC phải phá tường, phá tôn để tiếp cận bên trong.
 Lực lượng PCCC phải phá tường, phá tôn để tiếp cận bên trong.
Nhiều đồ bên trong chỉ còn lại nguyên phần lõi bằng kim loại.
Nhiều đồ bên trong chỉ còn lại nguyên phần lõi bằng kim loại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).