Đồng Tháp: Lãnh đạo UBND tỉnh hăm hỏi, động viên và tặng quà chiến sĩ biên giới

GD&TĐ - Sáng 07/01, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp dẫn đoàn khảo sát tuyến biên giới, thăm hỏi, động viên và tặng quà các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới...

lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi chiến sĩ làm nhiệm vụ (ảnh CTTĐT Đồng Tháp cung cấp).
lãnh đạo UBND tỉnh thăm hỏi chiến sĩ làm nhiệm vụ (ảnh CTTĐT Đồng Tháp cung cấp).

Theo đó, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đoàn công tác đến thăm hỏi tình hình, động viên và tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát thuộc các đồn biên phòng trên tuyến biên giới ở thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự và huyện Tân Hồng.

Tại mỗi nơi đến, ông Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ: Biên phòng, Quân sự, Công an trong thời gian qua, vừa góp phần phòng chống dịch, vừa phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ an toàn biên giới.

Ngay sau khi khảo sát tuyến biên giới, đoàn công tác đã làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành liên quan để triển khai các nhiệm vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trước Tết Tân Sửu 2021.

Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cho biết, từ tháng 3/2020 đến nay, lực lượng đã phối hợp đưa đi cách ly 1.106 trường hợp nhập cảnh, trong đó 373 trường hợp nhập cảnh trái phép và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 210 trường hợp, với số tiền 689 triệu đồng ....

Dự báo trong thời gian tới, các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, các loại tội phạm trên tuyến biên giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Đặc biệt dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ có số lượng lớn người Việt Nam từ Thái Lan, Lào, Campuchia mong muốn nhập cảnh về Việt Nam bằng cả con đường hợp pháp và bất hợp pháp (chủ yếu bằng con đường bất hợp pháp, trốn cách ly) sẽ gây mất ổn định an ninh, trật tự trên biên giới.

Quang cảnh buổi làm việc với với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành liên quan (ảnh CTTĐT Đồng Tháp cung cấp).
Quang cảnh buổi làm việc với với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các sở, ngành liên quan (ảnh CTTĐT Đồng Tháp cung cấp).

Ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục duy trì, đảm bảo lực lượng thường trực tại các tổ, chốt đủ để thực hiện nhiệm vụ; phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác tuần tra, ngăn chặn, siết chặt khép kín biên giới (tập trung vào các khu vực đường mòn, lối mở trên biên giới, cửa khẩu)...

Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân, kiều bào về chủ trương “đang ở đâu thì ở yên đó”, về việc thực hiện nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh và cách ly, tạo điều kiện cho bà con trao đổi, mua bán hàng hoá qua lại biên giới theo quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm triển khai xây dựng các điểm chốt kiên cố phòng, chống dịch nhằm đảm bảo trong thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; đồng thời, hỗ trợ cấp bổ sung vật chất phòng, chống dịch cho lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, góp phần an tâm, làm tốt nhiệm vụ, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.