Đồng Tháp: Khai hội Gò Tháp và khánh thành Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương

GD&TĐ - Từ ngày 12 - 14/12 (nhằm 14 - 16/11 âm lịch), tại huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) diễn ra Lễ hội Gò Tháp; Kỷ niệm 150 năm ngày mất hai vị anh hùng dân tộc Thiên hộ Võ Duy Dương; Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và Lễ khánh thành Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương.

Đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương
Đại biểu cắt băng khánh thành Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương

Ngay khi khai hội, dù trời mưa nhưng có rất đông người dân từ khắp nơi đến Khu di tích Gò Tháp thành kính dâng hương đền thờ tưởng nhớ hai vị.

Tại Lễ khánh thành Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ôn lại cuộc đời, sự nghiệp, tinh thần chiến đấu chống giặc của hai vị anh hùng dân tộc; nêu quyết tâm phấn đấu hơn nữa cho Gò Tháp, Đồng Tháp ngày càng phát triển xứng đáng với các bậc tiền nhân đã hi sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Du khách tham quan tại Lễ hội Gò Tháp
Du khách tham quan tại Lễ hội Gò Tháp 

Công trình Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương (nằm trong Khu di tích Gò Tháp) có tổng diện tích khuôn viên là 4.400m2. Trong đó diện tích xây dựng 644 m2, kết cấu khung bê tông cốt thép, mái ngói, xây dựng lối kiến trúc truyền thống đền Nam bộ, có nhà tả vu, hữu vu, cổng tam quan...

Công trình thi công trong thời gian 210 ngày, tổng vốn đầu từ trên 8,1 tỷ đồng. Đền thờ là nơi tưởng nhớ vị anh hùng Võ Duy Dương, là nơi giáo dục tinh thần yêu nước cho giới trẻ hôm nay và mai sau.

Ngay sau nghi thức dâng hương và dâng phẩm vật tại Đền thờ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều và Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương đã diễn ra các hoạt động trưng bày, biểu diễn văn hoá nghệ thuật thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân như: Giao lưu đờn ca tài tử và hò Đồng Tháp; Biểu diễn lân sư rồng; Triển lãm ảnh, hiện vật văn hóa Óc Eo; Kéo co; Nhảy bao bố…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.