Đà Nẵng: Siết chặt tại khu phong tỏa tam giác Lê Duẩn-Hoàng Hoa Thám-Lý Thái Tổ

GD&TĐ-Liên tiếp có ca mắc COVID-19 ở khu phong tỏa tam giác Lê Duẩn-Hoàng Hoa Thám-Lý Thái Tổ, TP Đà Nẵng tiến hành siết chặt các biện pháp hạn chế tiếp xúc tối đa, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Khu phong tỏa tam giác Lê Duẩn-Hoàng Hoa Thám-Lý Thái Tổ, TP Đà Nẵng.
Khu phong tỏa tam giác Lê Duẩn-Hoàng Hoa Thám-Lý Thái Tổ, TP Đà Nẵng.

Ngày 23/6, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch trong khu vực tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ.

Đồng thời, tổ chức phun khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc tối đa đối với khu vực này, người dân thực hiện khai báo y tế bắt buộc hằng ngày và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh để dịch lây lan ra bên ngoài.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, trong ngày 23/6 phát hiện 18 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ ngày 18/6 đến nay lên 59 ca. Trong đó, có 16 ca có địa chỉ tại khu tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ (quận Thanh Khê) nơi đã thực hiện cách ly y tế phòng chống dịch.

Tại cuộc họp, Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho rằng khu vực này có nhiều ngõ hẻm chật hẹp, người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, có hiện tượng tụ tập, không mang khẩu trang. Do đó, thành phố cần tăng cường lực lượng giám sát, người dân hạn chế di chuyển, đồng thời phun hóa chất khử khuẩn trong khu dân cư, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải...

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa.
Lực lượng chức năng tổ chức kiểm soát chặt chẽ khu vực phong tỏa. 

Kết luận buổi làm việc, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định tình hình dịch COVID-19 hiện rất phức tạp. Mặc dù các ca mới đều nằm trong các khu vực đã cách ly, nhưng người dân cần hết sức cẩn trọng, không để dịch xâm nhiễm từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, ông Nam cũng yêu cầu quận Thanh Khê siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch trong khu vực tam giác Lê Duẩn - Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ, hạn chế tiếp xúc tối đa, người dân thực hiện khai báo y tế bắt buộc hằng ngày và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh để dịch "thẩm thấu" ra ngoài.

Đặc biệt, tổ chức phun khử khuẩn và phân loại rác thải, đảm bảo vệ sinh tại khu vực này.

Về các chốt kiểm dịch, ông Nam đề nghị các đơn vị triển khai ngay các giải pháp kiểm soát phương tiện tại cửa ngõ thành phố, các địa phương phối hợp với ngành y tế chủ động triển khai hiệu quả công tác xét nghiệm.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Các ngành chức năng tăng cường xử phạt, răn đe, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong các khu cách ly.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.