Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân dự khai giảng năm học mới tại Trường ĐH Nội vụ

GD&TĐ - Ngày 14/9, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội khai giảng năm học 2019 - 2020. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã tới dự, chung niềm vui khai giảng năm học mới với cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gióng trống khai giảng năm học mới
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gióng trống khai giảng năm học mới

Trong diễn văn khai giảng năm học, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - chào mừng 1.713 tân sinh viên đại học và 45 học viên cao học nhập trường. Năm học 2019 - 2020 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội xác định phương châm là “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo”.

Nhà trường sẽ tập trung tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định, đánh giá chất lượng; thực hiện lộ trình tự chủ đại học; thuận tiện hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học; đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới.

Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Trường ĐH Nội vụ Hà Nội đã đạt được, góp phần phát triển GD&ĐT nói chung và sự phát triển của Bộ Nội vụ nói riêng.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng
  Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng

Giao nhiệm vụ đầu năm học mới, Bộ trưởng yêu cầu: Trong thời gian tới, Trường ĐH Nội vụ Hà Nội cần tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GD&ĐT, nhất là Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Mỗi cán bộ, giảng viên phải thường xuyên cập nhật bổ sung kiến thức, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sư phạm, đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo, tận tâm, tận tụy trong công việc. Đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về đạo đức, trí tuệ, thể chất và thẩm mỹ... 

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập
PGS.TS Nguyễn Bá Chiến khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập

Bên cạnh đó, Trường cần tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng mở rộng cơ sở vật chất tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; đầu tư trang thiết bị phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa; tăng cường nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và quản lý nhà trường; thực hiện tốt hơn nữa công tác kết nạp đảng viên, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường cần kết hợp tốt hơn nữa với gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục sinh viên hiệu quả, thu hút sinh viên vào các hoạt động lành mạnh, hữu ích.

Đối với sinh viên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhắn nhủ: Ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập kiến thức, kỹ năng của ngành được đào tạo, học ngoại ngữ, các em cần không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách; tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng sống cho bản thân; phấn đấu trở thành những công dân gương mẫu, mang tri thức mình học được phục vụ quê hương, đất nước.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.