Biên phòng Quảng Bình: Căng mình trong mưa lũ giúp dân

GD&TĐ - Trong mưa lũ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình ở hai tuyến biên giới đã căng mình bám sát địa bàn, hỗ trợ, giúp đỡ người dân địa phương trong các tình huống khẩn cấp…

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết đối với hộ gia đình khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong mưa lũ
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết đối với hộ gia đình khó khăn có nguy cơ thiếu đói trong mưa lũ

Ở hai tuyến biên giới rừng và biển, BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các Đồn biên phòng duy trì thường trực 100%  quân số tại cơ quan, đơn vị để sẵn sàng lực lượng cơ động tham gia ứng phó mưa lớn, ngập lụt trên các hướng khi có lệnh. Chuẩn bị lượng thực thực phẩm, nhiên liệu…để ứng phó và hỗ trợ nhân dân khi có tình huống.

"Trước diễn biến mưa lũ phức tạp chúng tôi đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ, giúp đỡ và cứu hộ cứu nạn nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân và cứu trợ bà con vùng dân tộc khó khăn, tuyệt đối không để bà con thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày mưa lũ…"
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Hiện nay, nhiều địa bàn vùng núi huyện Minh Hoá, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, lực lượng Biên phòng đã tổ chức các điểm chốt chặn, cảnh báo hướng dẫn người, phương tiện qua lại các đoạn đường bị ngập, nước chảy xiết. Đồng thời các đơn vị phối hợp chính quyền địa phương rà soát xác định các khu vực xung yếu có khả năng xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất… để chủ động di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm.

Lực lượng Biên phòng chốt chặn ở những tuyến đường ngập nước nguy hiểm để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra
Lực lượng Biên phòng chốt chặn ở những tuyến đường ngập nước nguy hiểm để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra

Đặc biệt, tại các điểm có nguy cơ lũ quét, nguy cơ sạt lở đất ở xã Dân hoá huyện Minh Hoá và xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh đang bị ngập lụt nặng, lực lượng biên phòng đang tiến hành di dời 22 hộ dân với 79 khẩu từ vùng bị ngập lụt lên các vị trí an toàn và hỗ trợ di chuyển vật chất tài sản các hộ ở khu vực thấp.

Ngăn không cho người qua lại tại những điểm ngập lụt
Ngăn không cho người qua lại tại những điểm ngập lụt

Sáng nay (8/10), khoảng 7.30 bà Hồ Thị Núc (1979) ở bản Ba Looc thuộc xã Dân Hoá huyện Minh Hoá đi xúc cá ở khe suối bản Ka Vi, bị điện giật (do cột điên bị đổ). Lực lượng bộ đội Biên phòng túc trực ở bản cùng người dân đưa bà Núc vào Trạm xá Xã Dân Hoá cấp cứu.

Sau khi sơ cứu, lực lượng Biên phòng đã bố trí Quân y và xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Minh Hoá.

Hỗ trợ y tế vận chuyển bà Hồ Thị Núc đi cấp cứu do bị điện giật
Hỗ trợ y tế vận chuyển bà Hồ Thị Núc đi cấp cứu do bị điện giật

Lúc 9h45p ngày 8/10, tàu cá QB 1234TS, do ông Nguyễn Văn Tý, trú tại phường Hải Thành (Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) làm thuyền trưởng, đang neo đậu tránh, trú tại bến đậu Hải Thành bị đứt dây neo, có nguy cơ bị trôi, chìm tàu.

Lực lượng Biên phòng đã cử 15 cán bộ chiến sỹ phối hợp với thuyền trưởng và thuyền viên kịp thời khắc phục, điều khiển phương tiện về khu trách, trú, giúp đỡ chủ phương tiện, chằng chéo neo đậu đảm bảo an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ