Áp thấp suy yếu nhưng nắng nóng vẫn kéo dài

GD&TĐ - Trên Biển Đông có áp thấp nhiệt đới nhưng nhiều tỉnh nắng nóng vẫn ở mức nhiệt độ cao phổ biến từ 35-38 độ, thậm chí mức nhiệt nhiều huyện của tỉnh Nghệ An vượt 39 độ. Thậm chí huyện Tương Dương ngày 18/7 mức nhiệt đo được là 39,5 độ. Áp thấp trên Biển Đông sẽ suy yếu dần trong 24 – 48 giờ tới. 

Nắng nóng nhiều nơi ảnh hưởng đến người dân (Internet)
Nắng nóng nhiều nơi ảnh hưởng đến người dân (Internet)

Áp thấp trên Biển Đông sẽ suy yếu dần trong 24 – 48 giờ tới

Hồi 1 giờ ngày 19/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 210km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. Đến 1 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Đông kinh tuyến 117 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới trên khu vực Đông Bắc Biển Đông: cấp 3.

Áp thấp trên Biển Đông sẽ suy yếu dần trong 24 – 48 giờ tới
Áp thấp trên Biển Đông sẽ suy yếu dần trong 24 – 48 giờ tới 

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, suy yếu và tan dần. 

Miền Trung nắng nóng có nơi trên 38 độ

Ngày 19/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Khu vực Hà Nội, trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Chỉ số tia UV cực trị ở các thành phố Hà Nội và Đà Nẵng, ở mức nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ