9 học sinh rủ nhau tắm sông Đà, 2 em bị nước cuốn mất tích

GD&TĐ - Đại diện UBND huyện Thanh Thủy, Phú Thọ cho biết 9 học sinh rủ nhau xuống sông Đà tắm, 3 em bị đuối nước. Hiện 1 em được đưa vào bờ an toàn, còn 2 em mất tích; lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin đăng tải trên Báo Pháp luật và bạn đọc chiều 14/4 dẫn lời một lãnh đạo Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 học sinh lớp 7 thuộc trường THCS Đào Xá mất tích. 

Cụ thể, khoảng 14h chiều cùng ngày, có 11 em học sinh lớp 7 (2 nữ, 9 nam) đã rủ nhau ra bờ sông Đà vui chơi.

Tại đây, 9 nam sinh đã rủ nhau xuống sông Đà tắm.

Quá trình tắm sông, 3 nam sinh có biểu hiện đuối nước. Phát hiện vụ việc, các học sinh còn lại đã kịp thời dìu 1 nạn nhân vào bờ an toàn, còn lại 2 nam sinh bị dòng nước cuốn trôi. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện Thanh Thủy, các phòng ban liên quan cùng lực lượng chức năng đã lập tức có mặt ở hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm. 

Hiện, công tác tìm kiếm vẫn 2 nam sinh bị đuối nước vẫn đang được triển khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).
Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.