20 hộ dân Đan Lai chuẩn bị “rời khe” đến khu tái định cư Kẻ Tắt

GD&TĐ - Khu tái định cư Kẻ Tắt (xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) đang được khẩn trương hoàn thiện, tu bổ các công trình nhà ở, điện, nước… để đón 20 hộ dân tộc người Đan Lai rời vùng lõi quốc gia Pù Mát chuyển vào sinh sống.

Khu tái định cư Kẻ Tắt (xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) đang được hoàn thiện để đón 20 hộ dân Đan Lai
Khu tái định cư Kẻ Tắt (xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, Nghệ An) đang được hoàn thiện để đón 20 hộ dân Đan Lai

Năm 2006, Thủ tướng phê duyệt đề án “Bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai đang sinh sống tại vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát” (huyện Con Cuông, Nghệ An).

Một trong 3 hợp phần của đề án này là xây dựng khu tái định cư tại bản Kẻ Tắt (xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông).

Khu tái định cư Kẻ Tắt được xây dựng cho bà con tộc người Đan Lai di chuyển rời vườn quốc gia Pù Mát ra sinh sống
 Khu tái định cư Kẻ Tắt được xây dựng cho bà con tộc người Đan Lai di chuyển rời vườn quốc gia Pù Mát ra sinh sống

Dự án khu tái định cư Kẻ Tắt được phê duyệt có tổng diện tích 100ha với vốn đầu tư là 36,8 tỷ đồng. Công trình được thi công xây dựng từ năm 2012 bao gồm các hạng mục: 35 nhà sàn, 5 phòng học, 3 nhà ở giáo viên, nhà văn hóa, trạm y tế, nhà vệ sinh công cộng…

Tuy nhiên công tác vận động bà con rời khe gặp khó khăn, nhiều ngôi nhà xây xong không có người ở
 Tuy nhiên công tác vận động bà con rời khe gặp khó khăn, nhiều ngôi nhà xây xong không có người ở

Dự kiến sau khi hoàn thành xây dựng sẽ có 35 hộ dân người Đan Lai tại xã Môn Sơn sẽ được di dời ra khu tái định cư để sinh sống.

Trong thời gian thi công, chính quyền địa phương các cấp vận động bà con Đan Lai trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát ra khu tái định cư bản Kẻ Tắt.

Trường học xây xong nhưng chưa có học sinh, lâu ngày trở nên hoang vắng, xuống cấp
 Trường học xây xong nhưng chưa có học sinh, lâu ngày trở nên hoang vắng, xuống cấp

Tuy nhiên, việc vận động gặp nhiều khó khăn. Lý do tâm lý bà con tộc người Đan Lai không muốn rời nơi ở cũ. Ngoài ra, dự án ngâm quá lâu do nguồn vốn tắc, cấp về chậm. Một số hộ dân bản đã đồng ý di chuyển phải đợi chờ quá lâu và chán nản.

Trong quá trình đó, nhiều hạng mục đã hoàn thành mà không có người sử dụng nên xuống cấp, hư hỏng.

Cỏ dại mọc um tùm trước hành lang lớp học
 Cỏ dại mọc um tùm trước hành lang lớp học
Vừa qua, có 20 hộ dân Đan Lai đồng ý ký vào hồ sơ di chuyển từ trong bản Búng, Cò Phạt (xã Môn Sơn) nằm trong vùng lõi rừng quốc gia Pù Mát ra bản Kẻ Tắt (xã Thạch Ngàn).
Tổ mối đùn lên trong phòng học
 Tổ mối đùn lên trong phòng học

Ban quản lý dự án huyện Con Cuông đang tiến hành sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục để đón bà con về tái định cư. Bao gồm tu sửa 20 ngôi nhà sàn, đào giếng, xây dựng công trình vệ sinh, kéo đường dây điện…

Vừa qua, có 20 hộ dân Đan Lai đồng ý chuyển đến khu tái định cư Kẻ Tắt nên nơi đây đang được hoàn thiện, tu sửa
 Vừa qua, có 20 hộ dân Đan Lai đồng ý chuyển đến khu tái định cư Kẻ Tắt nên nơi đây đang được hoàn thiện, tu sửa
Kéo đường dây điện đến bản tái định cư tộc người Đan Lai
 Kéo đường dây điện đến bản tái định cư tộc người Đan Lai
Đào giếng lấy nước sinh hoạt cho bà con. Theo các công nhân cho biết, dùng máy khoan xuống khoảng 10m là bắt đầu chạm mạch nước ngầm.
 Đào giếng lấy nước sinh hoạt cho bà con. Theo các công nhân cho biết, dùng máy khoan xuống khoảng 10m là bắt đầu chạm mạch nước ngầm.
Xây dựng công trình vệ sinh phía ngoài nhà sàn
 Xây dựng công trình vệ sinh phía ngoài nhà sàn
Một số ngôi nhà hư hỏng đã được sơn, sửa chữa đẹp đẽ, kiên cố
 Một số ngôi nhà hư hỏng đã được sơn, sửa chữa đẹp đẽ, kiên cố
Có 20 hộ dân Đan Lai chuẩn bị chuyển đến Kẻ Tắt sinh sống
Có 20 hộ dân Đan Lai chuẩn bị chuyển đến Kẻ Tắt sinh sống
Trước đó, vào năm 2007 đã có hơn 40 hộ dân Đan Lai chuyển đến khu TĐC số 1 tại bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn (Con Cuông) và nay đã ổn định cuộc sống
Trước đó, vào năm 2007 đã có hơn 40 hộ dân Đan Lai chuyển đến khu TĐC số 1 tại bản Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn (Con Cuông) và nay đã ổn định cuộc sống
Những đứa trẻ Đan Lai tại bản tái định cư Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn
Những đứa trẻ Đan Lai tại bản tái định cư Thạch Sơn, xã Thạch Ngàn

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban Quản lý dự án huyện Con Cuông cho biết: Chúng tôi tiến hành từng bước, bà con ở đến đâu, sẽ tu sửa, xây dựng hoàn thiện đến đó. Vừa đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng cho người dân đến sinh sống, vừa không gây tình trạng để công trình chờ người, dẫn đến bỏ hoang, xuống cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ