Thói quen tiết kiệm vô tác dụng nhiều người mắc phải

GD&TĐ - Trong cuộc sống luôn có một số thói quen tiết kiệm nhìn có vẻ thông minh nhưng thực ra rất “tốn tiền”.

Tích trữ đồ cũ tưởng tiết kiệm nhưng thật ra rất lãng phí không gian và tăng gánh nặng khi dọn dẹp. (Ảnh: ITN)
Tích trữ đồ cũ tưởng tiết kiệm nhưng thật ra rất lãng phí không gian và tăng gánh nặng khi dọn dẹp. (Ảnh: ITN)

Tiết kiệm vốn là thói quen tốt, nhưng nếu tiết kiệm quá mức lại gây ra hiệu ứng ngược và khiến chúng ta phải hối hận.

Có người sau rất nhiều năm thực hành tiết kiệm phải thừa nhận: “Chỉ biết tiết kiệm tiền một cách mù quáng thực ra không phải là tính toán cẩn thận, mà là làm khổ chính mình.”

Sự lãng phí lớn nhất trong cuộc sống không phải là tiền, mà là tự làm khổ bản thân và làm phiền gia đình. Bài viết này “điểm danh” những thói quen tiết kiệm vô ích nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Càng không nỡ vứt đồ càng lãng phí

2-truoc-khi-di-mua-rau-qua.jpg
Trước khi đi mua rau quả, hãy lập kế hoạch lượng thực phẩm cần dùng và cố gắng không tích trữ quá nhiều. (Ảnh: ITN)

“Đồ này còn dùng được ở nhà, cứ dùng tạm đi!” - Chắc hẳn một điều phổ biến trong nhiều gia đình là nếu còn dùng được thì cứ tạm dùng, không dùng được cũng muốn để đến khi nào có thể dùng.

Tủ quần áo chất đầy những bộ quần áo lỗi mốt, giá giày toàn những đôi giày hỏng, nồi niêu, xoong chảo bị hư hỏng hay nứt cũng đều được giấu trong các góc, không nỡ vứt.

Thói quen này tưởng rất tiết kiệm, nhưng thật sự bạn đã dùng những đồ dùng đó chưa? Những đồ này không chỉ chiếm chỗ trong nhà mà còn làm tăng gánh nặng khi dọn dẹp.

Có một lần, Hòa (một nữ kế toán 32 tuổi) cùng mẹ dọn dẹp đống đồ cũ chất cao như núi, phát hiện ra một số áo bông cô từng mặc hồi nhỏ vẫn còn, một số quần áo đã mốc, bị mối mọt, nhưng mẹ vẫn còn tiếc không muốn vứt đi.

Hòa nhận thấy đồ cũ không đi, đồ mới không thể đến, điều này làm cô chán ngán. Thực tế, một số đồ cũ nếu thấy vứt đi lãng phí, có thể chọn cách thanh lý hoặc quyên góp, giúp đỡ những người cần hơn. Như vậy vừa có thể dọn dẹp không gian, vừa làm một việc thiện.

Không chỉ tiếc quần áo cũ, mẹ Hòa còn tiết kiệm đồ ăn quá mức. Mỗi bữa cơm chỉ còn lại vài miếng thức ăn, đổ đi thì phí quá, nên bà cứ nài nỉ con gái cố ăn cho hết.

Nhìn bề ngoài đây có vẻ là thói quen trân trọng thực phẩm, nhưng thực ra, khi đã no mà vẫn cố ăn thêm vài miếng, về sau lại hối hận vì ăn quá nhiều.

Mẹ Hòa cũng thường xuyên mua trái cây không được tươi lắm, nhưng lại ép bản thân và gia đình nhanh chóng ăn hết, kết quả là không những cả nhà không cảm thấy niềm vui khi ăn trái cây, mà còn có thể bị đau bụng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tốt nhất, trước khi đi mua rau quả, hãy lập kế hoạch lượng thực phẩm cần dùng và cố gắng không tích trữ quá nhiều. Đồng thời, hãy hiểu rằng ăn là để thưởng thức, chứ không phải chỉ để đỡ lãng phí.

Của rẻ là của… ôi

3-an-la-de-thuong-thuc.jpg
Ăn là để thưởng thức, chứ không phải chỉ để đỡ lãng phí. (Ảnh: ITN)

Khi mua đồ gia dụng hoặc quần áo, tâm lý này rất phổ biến. Nhưng rẻ chưa chắc đã “hời”!

Có lần Phương (26 tuổi) thấy một bộ đồ mặc nhà trên mạng, giá chưa đến 200 nghìn, nhìn trên hình trông khá cao cấp. Nhưng khi mua về mới phát hiện vải rất kém, mặc lên người cũng không thoải mái. So sánh với cửa hàng thực tế, giá có cao hơn chút nhưng chất lượng tốt, mặc được vài năm vẫn rất ưng ý.

Trong sinh hoạt gia đình, những vật phẩm kém chất lượng không chỉ tạo cảm giác sử dụng tệ mà còn có thể mang lại rủi ro về an toàn. Ví dụ như thiết bị điện kém chất lượng, dụng cụ nhà bếp rẻ tiền, sẽ gây ra nhiều phiền toái thậm chí tổn thất. Vì vậy, thay vì tham rẻ mua vài lần, tốt hơn là chịu khó mua ngay một sản phẩm chất lượng cao.

Tiếc tiền vận chuyển

Mua một món quần áo trên mạng giá hời, nhưng nếu trả lại thì phải trả phí vận chuyển, nên nhiều người lại mang tâm lý “Thôi, giữ lại đi”. Thực tế có rất nhiều người một mực giữ lại những món hàng không vừa, không ưng ý chỉ để tiết kiệm vài đồng phí vận chuyển, nghĩ rằng “tạm dùng vậy”, nhưng cuối cùng, những thứ đó chẳng dùng được gì, trở thành đồ thừa.

Chỉ là vài nghìn đến vài chục nghìn, nhưng những món đồ vô dụng đó chiếm không gian của bạn suốt nhiều năm, sự lãng phí thực sự không chỉ là tiền bạc mà còn là chất lượng cuộc sống của bạn.

Hiện nay nhiều nền tảng mua sắm có bảo hiểm phí vận chuyển, việc trả hàng cũng rất thuận tiện, đừng vì tiếc vài đồng tiền vận chuyển mà làm mình khó chịu suốt nhiều năm. Hãy nhớ, đồ rẻ đến mấy, nếu không dùng được thì cũng chỉ là lãng phí.

Cảm giác “sống tiết kiệm” này thực ra là một kiểu “tâm lý nghèo nàn” - chỉ muốn tiết kiệm mọi chi phí khiến chất lượng cuộc sống bị giảm đi rất nhiều.

Theo 163.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhờ phương pháp linh hoạt những bài giảng Lịch sử cô Tú luôn gây hứng thú cho học sinh.

Truyền cảm hứng yêu Lịch sử cho học sinh vùng khó

GD&TĐ - Gần 20 năm tận tụy với nghề, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú - giáo viên Lịch sử Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, truyền cảm hứng học tập cho học sinh và trở thành tấm gương tiêu biểu của ngành Giáo dục.