Thói quen khi tắm này khiến bạn dễ mắc bệnh phụ khoa

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngâm mình trong bồn tắm có nhiều bong bóng có tác dụng giúp tâm trí thư giãn trong chốc lát. Thói quen này cũng có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu.

Ngâm mình trong bồn tắm nhiều bong bóng có mùi thơm và hóa chất mạnh sẽ làm tăng nguy cơ kích ứng hoặc nhiễm trùng âm đạo. (Ảnh: ITN)
Ngâm mình trong bồn tắm nhiều bong bóng có mùi thơm và hóa chất mạnh sẽ làm tăng nguy cơ kích ứng hoặc nhiễm trùng âm đạo. (Ảnh: ITN)

Sau một ngày dài làm việc căng thẳng, nhiều người tự thưởng bằng cách tắm bồn với thật nhiều bọt, họ coi đây là hình thức chăm sóc bản thân thú vị nhất. Thậm chí nó có thể mang lại trải nghiệm giống như spa cùng với sự thoải mái tại nhà riêng.

Theo giới chuyên gia, cho dù cách này giúp giảm đau nhức cơ nhưng lại không tốt cho âm đạo. Ngâm mình trong bồn tắm nhiều bong bóng có mùi thơm và hóa chất mạnh thậm chí sẽ làm tăng nguy cơ kích ứng hoặc nhiễm trùng âm đạo, đặc biệt đối với những người đã có nguy cơ bị nhiễm trùng ở vùng đó.

Bác sĩ sản phụ khoa, Tiến sĩ Deepa Dewan (Ấn Độ) cho biết, các sản phẩm tắm tạo nhiều bọt thường chứa chất hoạt động bề mặt, là những chất làm giảm sức căng bề mặt của nước, khiến bọt dễ hình thành.

Chúng thường chứa nước hoa, chất dưỡng ẩm và các thành phần khác được thiết kế để nuôi dưỡng cũng như chiều chuộng làn da.

Tắm trong bồn nhiều bọt gây hại cho “cô bé” như thế nào?

Phá vỡ cân bằng pH

Các chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa mạnh trong các sản phẩm tắm tạo nhiều bọt có xu hướng làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da. (Ảnh: ITN)

Các chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa mạnh trong các sản phẩm tắm tạo nhiều bọt có xu hướng làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da. (Ảnh: ITN)

Độ pH (tiềm năng hydro) của âm đạo có tính axit tự nhiên, giúp duy trì sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Chuyên gia cho biết, các sản phẩm tắm tạo nhiều bọt, đặc biệt là những sản phẩm chứa chất hoạt động bề mặt và hương thơm mạnh, có thể phá vỡ sự cân bằng độ pH tự nhiên của âm đạo, dẫn đến kích ứng và viêm nhiễm.

Tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu

Theo một nghiên cứu năm 2013 được công bố trên Tạp chí Y khoa Đại học Sultan Qaboos, các chất gây dị ứng da được đưa vào vùng sinh dục, chẳng hạn như chất lỏng tắm tạo nhiều bọt, có thể làm thay đổi hệ thực vật âm đạo và cuối cùng dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).

Các thành phần trong bồn tắm bong bóng cũng có thể gây kích ứng niệu đạo, khiến vùng kín của chị em dễ bị nhiễm trùng hơn.

Khô âm đạo

Các chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa mạnh trong các sản phẩm tắm tạo nhiều bọt có xu hướng làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da, dẫn đến khô âm đạo và kích ứng ở vùng đó. Điều này thậm chí có thể gây khó chịu khi quan hệ tình dục.

Nhiễm nấm âm đạo

Tiến sĩ Dewan cho biết, tắm trong bồn có nhiều bọt xà phòng có thể góp phần gây nhiễm trùng nấm âm đạo (candida). Nước hoa và chất tẩy rửa mạnh sẽ phá vỡ sự cân bằng độ pH tự nhiên của âm đạo, tạo môi trường thuận lợi cho nấm men phát triển quá mức.

Tiếp xúc kéo dài với độ ẩm, đặc biệt là trong nước ấm, xà phòng, cũng thúc đẩy sự phát triển của nấm men ở vùng âm đạo.

Những điều cần lưu ý khi tắm trong bồn nhiều bọt xà phòng

Tốt nhất không nên sử dụng các sản phẩm tắm chứa nhiều bọt trong nội bộ cơ thể. (Ảnh: ITN)
Tốt nhất không nên sử dụng các sản phẩm tắm chứa nhiều bọt trong nội bộ cơ thể. (Ảnh: ITN)

- Lựa chọn các sản phẩm sữa tắm tạo bọt có công thức đặc biệt dành cho da nhạy cảm hoặc vệ sinh vùng kín. Tốt nhất hãy tìm những sản phẩm không có mùi thơm và không chứa sunfat.

- Giảm tần suất tắm và ngâm mình trong bồn chứa nhiều sữa tắm tạo bọt, hoặc chỉ sử dụng trong thời gian ngắn. Chuyên gia cho biết, bạn nên giới hạn thời gian tắm bồn nhiều bọt xà phòng trong khoảng 10 đến 15 phút, đặc biệt nếu bạn có làn da nhạy cảm hoặc dễ bị nhiễm trùng âm đạo.

- Sau khi tắm, rửa kỹ “cô bé” bằng nước sạch để loại bỏ bọt xà phòng còn sót lại. Hãy chú ý để đảm bảo tất cả cặn xà phòng được rửa sạch.

- Sau khi tắm, lau khô vùng kín bằng khăn sạch và mềm để tránh gây kích ứng vùng da mỏng manh.

- Không sử dụng các sản phẩm tắm chứa nhiều bọt trong nội bộ cơ thể. Chúng không nên được đưa vào ống âm đạo. Dung dịch tắm chứa nhiều bọt chỉ dùng để bôi ngoài da và không nên dùng để làm sạch bên trong âm đạo vì nó có thể phá vỡ sự cân bằng tự nhiên của vi khuẩn và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

- Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng kích ứng âm đạo, khó chịu, tiết dịch bất thường hoặc có mùi hôi sau khi sử dụng sản phẩm tắm tạo bọt, hãy ngừng ngay thói quen này và kiểm tra với bác sĩ.

Theo healthshots.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.