Các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ đang phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Hiện tại, họ đang phớt lờ những nỗ lực to lớn của Tổ chức OPEC+ được đại diện bởi Nga và Saudi Arabia, nhằm tiến hành một cuộc chiến giá cả để loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Tuy nhiên như tờ Financial Times (FT) đưa tin, thực tế khắc nghiệt này đang bắt đầu len lỏi vào ngành công nghiệp thượng nguồn của Hoa Kỳ.
Số lượng giàn khoan hiện đang suy giảm mạnh và chi tiêu cho thăm dò cũng như khoan đang bị kìm hãm khi các công ty cố gắng tự bảo vệ mình khỏi sự sụt giảm giá do OPEC+ gây ra, điều này có khả năng dẫn đến sự sụt giảm mạnh về sản lượng của Hoa Kỳ.
Hiện tại quy mô đội khoan giếng dầu khí đá phiến - một thước đo quan trọng về hoạt động trong ngành - đã chạm mức thấp nhất trong 4 năm vào tuần trước và các nhà sản xuất đã mất khoảng 1,8 tỷ đô la chi tiêu trong hai quý gần đây.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Liên bang dự đoán trong tuần này rằng sản lượng dầu của Hoa Kỳ sẽ giảm mạnh vào năm tới, khi giá dầu thô giảm xuống còn 47,77 đô la một thùng, thấp hơn gần 20 đô la so với giá hòa vốn của các công ty khoan dầu đá phiến.
Các giám đốc điều hành công ty dầu đá phiến nói với tờ Financial Times rằng họ đang bị mắc kẹt trong một cuộc chiến giá cả với Saudi Arabia, Nga và các thành viên OPEC+ khác, đe dọa đến lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu doanh nghiệp Mỹ tăng sản lượng khai thác dầu thô.