Thợ sửa chữa điện lạnh đột nhập trường học trộm điều hoà

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lê Xuân Tư khai nhận, bản thân làm thợ sửa chữa điện lạnh, đã nảy sinh ý định trộm cắp các cục nóng điều hòa tại trường học để bán...

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ

Ngày 27/9, cơ quan Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố bị can đối với Lê Xuân Tư (SN: 1990; ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, Công an quận Long Biên nhận được trình báo của đại diện Trường Tiểu học Phúc Lợi về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản là cục nóng điều hòa. Tổng số tài sản trường bị mất là 10 cục nóng nhãn hiệu Midea, Casper.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/9, Công an quận Long Biên đã bắt giữ nghi phạm Lê Xuân Tư. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận, bản thân làm thợ sửa chữa điện lạnh, đã nảy sinh ý định trộm cắp các cục nóng điều hòa bán lấy tiền.

Ban ngày, Tư đi sửa chữa, lắp đặt điều hòa cho khách. Ban đêm, Tư đến các trụ sở cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lợi dụng lúc điều hòa không hoạt động để cắt tháo cục nóng mang đi tiêu thụ. Mỗi cục nóng trộm cắp được, Tư bán được từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng.

Khai thác mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ, trong tháng 9/2022, Lê Xuân Tư từng gây ra 5 vụ trộm cắp cục nóng điều hòa trên địa bàn quận Long Biên.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật 13 cục nóng điều hòa nhãn hiệu Daikin, Casper, Midea và các đồ nghề mà Tư sử dụng để trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.