Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này đang tìm cách đề nghị Interpol phát Lệnh truy nã đỏ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với các cáo buộc liên quan đến tội diệt chủng.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai đồng minh của Mỹ gia tăng, khi Thổ Nhĩ Kỳ lên án các cuộc không kích gần đây của Israel nhằm vào một căn cứ không quân tại Syria.
Lệnh truy nã đỏ của Interpol là yêu cầu gửi tới lực lượng cảnh sát trên toàn thế giới nhằm xác định vị trí và tạm thời bắt giữ một người đang bị truy nã, trong thời gian chờ thủ tục dẫn độ.
Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek hôm 21/8 cho biết trên X rằng ông Netanyahu nằm trong số 35 bị can bị truy nã liên quan đến “một cuộc tấn công” nhằm vào Global Sumud Flotilla, đội tàu do các nhà hoạt động tổ chức nhằm tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa hải quân của Israel đối với Gaza.
Các cáo buộc bao gồm tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại, tra tấn, tước đoạt tự do, cướp phương tiện vận tải và gây thiệt hại tài sản.
“Chúng tôi kiên quyết bác bỏ quan điểm cho rằng chính quyền ông Netanyahu, lực lượng đang theo đuổi chính sách diệt chủng ở Gaza, là bất khả xâm phạm và không thể bị quy trách nhiệm”, ông Gurlek nói.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là nỗ lực đáng thương của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đưa người đứng đầu Chính phủ Israel vào danh sách truy nã. Tuyên bố tương ứng được Văn phòng Thủ tướng Israel đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) ngày 21/8.
Hải quân Israel đã lên một số đoàn tàu hoạt động trên vùng biển quốc tế và di chuyển tới Gaza, gần đây nhất là vào tháng 5, khi hơn 400 nhà hoạt động bị bắt giữ trên khoảng 50 tàu.
Những nhà hoạt động này sau đó được trục xuất tới Hy Lạp và cáo buộc bị đối xử không đúng mực trong thời gian bị Israel giam giữ. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar khi đó cho biết tất cả những người tham gia “đội tàu khiêu khích” đều không bị thương.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhiều lần so sánh ông Netanyahu với Adolf Hitler liên quan cuộc chiến tại Gaza và cáo buộc ông Netanyahu phạm tội diệt chủng đối với người Palestine.
Đáp lại, ông Netanyahu gọi ông Erdogan là “nhà độc tài bài Do Thái” và cáo buộc ông Erdogan phạm tội diệt chủng đối với người Kurd.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo ông Erdogan không được kéo đất nước mình “vào những cuộc phiêu lưu nguy hiểm ở Syria”, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ lên án các cuộc không kích nhằm vào căn cứ không quân Abu al-Duhur ngày 18/8.
Cuộc tấn công không gây thương vong nhưng làm hư hại các đường băng mới được xây dựng.
Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đều bác bỏ tuyên bố của Israel rằng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị được triển khai tới khu vực này.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Syria và Iraq Tom Barrack cũng lên án các cuộc không kích của Israel, cho rằng đây là một hành động leo thang không cần thiết.
Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) hiện đang xem xét vụ kiện của South Africa cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng.
Riêng Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ ông Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tháng 11/2024 với các cáo buộc tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại tại Gaza.
Israel là một bên tham gia Quy chế ICJ nhưng không phải thành viên ICC và đã bác bỏ các cáo buộc trên.