Thổ Nhĩ Kỳ muốn cùng Nga sản xuất hệ thống S-500 mới

GD&TĐ - Thổ Nhĩ Kỳ đang quan tâm tới hệ thống tên lửa phòng vệ tầm xa của mình trong nỗ lực tăng cường khả năng quân sự phòng vệ chiến lược của đất nước.

Radar (giữa) và thùng chứa tên lửa của hệ thống phòng không S-400
Radar (giữa) và thùng chứa tên lửa của hệ thống phòng không S-400

Ankara đang xem xét sản xuất chung hệ thống tên lửa và phòng không mới với Nga – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip vừa cho biết.

“Tôi đã liên lạc với Tổng thống Putin và đề xuất cùng sản xuất S-500” – ông Erdogan nói trong một cuộc phỏng vấn với 24TV.

Ông không đề cập tới phản ứng của Tổng thống Nga về ý tưởng này.

Hãng thông tấn Anadolu đã trích lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi nói rằng Nga đã cho Ankara vay tiền để mua S-400 theo các điều khoản “rất dễ chấp nhận”.

“Trong các giai đoạn thứ 2 và thứ 3, chúng tôi sẽ tiến hành sản xuất chung hệ thống S-500” – ông Erdogan nói.

Hệ thống phòng không S-500, sẽ thay thế hệ thống S-400 hiện tại, đang được sản xuất và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong vòng 25 năm nữa.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cho biết một hệ thống mới sẽ bắt đầu được cung cấp cho lực lượng vũ trang vào năm 2020.

Vào tháng 2, Phó thủ tướng Nga khi đó là Dmitry Rogozin nói với báo Kommersant rằng việc sản xuất hệ thống S-500 và S-400 gắn trên xe tải đã được tiến hành ở Nizhny Novgorod.

Tổng thống Erdogan trước đó lưu ý rằng, nếu cần thiết Ankara sẵn sàng dùng S-400 do Nga sản xuất.

Moscow và Ankara đã ký một thỏa thuận vay để mua 4 hệ thống phòng không S-400 vào tháng 12/2017. Việc vận chuyển hệ thống này cho Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ diễn ra vào quý đầu của năm 2020.

Theo Bộ trưởng công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ mua 2 bệ phóng S-400 và quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ điều khiển hệ thống này.

Hệ thống S-500 được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở độ cao hơn 96,5km và các mục tiêu ở ngoài tầm với của tất cả các hệ thống phòng tên lửa hiện đang tồn tại.

Ngoài ra, nó còn có khả năng phát hiện và đồng thời ngăn chặn 10 đầu đạn tên lửa bay với vận tốc hơn 6km/giây. S-500 cũng là hệ thống phòng thủ tên lửa duy nhất có khả năng chặn các mục tiêu siêu thanh.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ