Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi trục xuất phái viên Mỹ phụ trách chống IS

Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi trục xuất nhà ngoại giao Mỹ Brett McGurk phụ trách công tác điều phối cuộc chiến của liên quân quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria.

Nhà ngoại giao Mỹ Brett McGurk. (Nguồn: elpais.com)
Nhà ngoại giao Mỹ Brett McGurk. (Nguồn: elpais.com)

AFP đưa tin, ngày 18/5, Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi trục xuất nhà ngoại giao Mỹ Brett McGurk phụ trách công tác điều phối cuộc chiến của liên quân quốc tế chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria, cáo buộc ông hỗ trợ phiến quân người Kurd ở Syria.

Washington và Ankara đang bất đồng sâu sắc về việc Mỹ quyết định cung cấp vũ khí cho lực lượng Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) tại Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một mặt trận ủng hộ lực lượng đòi ly khai Đảng Công Nhân người Kurd (PKK) bị nước này cấm hoạt động.

Phát biểu trên kênh truyền hình tư nhân NTV, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói: "Ông Brett McGurk chắc chắn đang ủng hộ PKK và YPG. Sẽ hữu ích nếu nhân vật này bị thay thế"./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.