Thổ Nhĩ Kỳ hé lộ thời điểm lắp đặt hệ thống S-400

GD&TĐ - Nhân sự Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được cử tới Nga để được huấn luyện về hệ thống phòng không S-400 vào đầu năm 2019 – tờ Hurriyet cho biết khi dẫn thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar.  

Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga
Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga

Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu vào tháng 10/2019 – Bộ trưởng QUốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar nói.

“Công việc lắp đặt hệ thống sẽ bắt đầu vào tháng 10/2019. Giờ đây chúng tôi đang tuyển nhân sự. Những nhân sự được lựa chọn sẽ đi Nga để huấn luyện vào đầu năm 2019, học kiến thức cần thiết ở đó sau đó trở về làm việc” – Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ nói trên tờ Yeni Safak.

Theo Bộ trưởng, chương trình chiến đấu cơ F-35 của Mỹ sẽ tiếp tục như dự kiến, theo đó 6 chiếc máy bay tiếp theo trong chương trình này sẽ được chuyển vào tháng 3 năm sau.

Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recept Tayyip Erdogan khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ mong chờ nhận được hệ thống phòng thủ S-400 của Nga trong tương lai gần.

Vào tháng 9 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bắt đầu xây dựng một cơ sở phục vụ cho hệ thống S-400 mặc dù chịu áp lực cản trở của Washington trong việc mua hệ thống này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...
Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.