Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua tổng cộng 36 máy bay của Nga

GD&TĐ - Theo báo Daily Sabah đưa tin, thỏa thuận của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ về việc cung cấp máy bay chiến đấu Su-35 cho Ankara đang ở bước cuối cùng.

Máy bay SU-35. Ảnh Mikhail Voskrexenie.
Máy bay SU-35. Ảnh Mikhail Voskrexenie.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mua tổng cộng 36 máy bay của Nga. Ngoài ra, hai bên đã nhất trí về việc sản xuất chung một số bộ phận của máy bay Nga.

Vào ngày 23 tháng 10, có thông tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được hệ thống tên lửa S-400 của Nga và đang thảo luận về việc cung ứng thêm với Nga. Ankara đã nhận được tất cả các thiết bị, bao gồm cả tên lửa, trước thời hạn đã thỏa thuận trước đó.

Hồi tháng 7, người đứng đầu tập đoàn nhà nước Rostec, ông Serge Chemezov tuyên bố Moscow sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu đa năng Su-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu phía Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến chúng nhưng nước này đã trả lời rằng còn quá sớm để nói về việc mua máy bay Nga.

Vào ngày 28 tháng 6, Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa ra lệnh cấm bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Hoa Kỳ và các nước NATO khác lo ngại rằng nếu Ankara có cả S-400 và máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ F-35, thì các radar của Nga sẽ học cách tính toán và theo dõi các máy bay này. Sau đó, phía Thổ Nhĩ Kỳ giải thích với Lầu năm góc rằng quyết định mua các hệ thống phòng không của Nga có liên quan đến các mối đe dọa tên lửa và không quân nghiêm trọng.

Theo Lenta.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?