Thiếu nợ, một phụ nữ ở An Giang tạo hiện trường giả mất trộm tài sản

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Làm ăn kinh doanh thua lỗ dẫn đến thiếu nợ, người phụ nữ ở An Giang hoang báo mất trộm nhiều tài sản trị giá khoảng 170 triệu đồng...

Dương Thị Đài Trang loan tin mất trộm là sai sự thật. (Ảnh: CACC)
Dương Thị Đài Trang loan tin mất trộm là sai sự thật. (Ảnh: CACC)

Sáng 24/8, Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với Dương Thị Đài Trang (SN 1996, trú thị xa Tân Châu) về hành vi “Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”.

Theo thông tin ban đầu, ngày 22/8, Trang cùng với gia đình đến Công an xã Phú Vĩnh (thị xã Tân Châu) trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm nhiều tài sản gồm 2 lượng vàng 24k, 50 triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động và 1 máy tính bảng. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 170 triệu đồng.

Dương Thị Đài Trang tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Dương Thị Đài Trang tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Ngay sau đó, Công an thị xã Tân Châu tiến hành điều tra, xác minh và thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ việc. Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai bị hại có nhiều nghi vấn. Cơ quan Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Trang báo tin giả.

Số tài sản Dương Thị Đài Trang báo bị mất trộm. (Ảnh: CACC)

Số tài sản Dương Thị Đài Trang báo bị mất trộm. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan Công an, Trang thừa nhận do thiếu nợ do thia lỗ khi kinh doanh nên vào ngày 22/8, lợi dụng chồng và gia đình chồng đi đám giỗ vắng nhà, Trang đã lấy số tài sản trên.

Trang đem vàng, điện thoại và máy tính bảng về nhà mẹ ruột ở xã Phú Lâm (huyện Phú Tân) cất giấu, còn tiền mặt thì giấu trong tủ ở phòng ngủ.

Sau đó, Trang tạo ra hiện trường giả nói trộm đột nhập vào nhà lấy trộm số tài sản trên rồi báo tin đến cơ quan Công an.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ