Thiếu niên Trung Quốc giả mạo ảnh chụp cùng các lãnh đạo thế giới

GD&TĐ - Cảnh sát Trung Quốc điều tra nam thiếu niên bị cáo buộc giả mạo một bài báo ca ngợi bản thân và ảnh chụp cùng nhiều lãnh đạo thế giới.

Thiếu niên Trung Quốc giả mạo ảnh chụp cùng các lãnh đạo thế giới
Bức ảnh giả mạo nam thiếu niên Trung Quốc chụp cùng Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: SCMP

Bức ảnh giả mạo nam thiếu niên Trung Quốc chụp cùng Tổng thống Mỹ Trump.

SCMP dẫn tin từ cảnh sát cho hay nam thiếu niên 17 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, đã chia sẻ một bài viết giả trên hãng thông tấn Xinhua News, trong đó ca ngợi cậu là "một anh hùng chống đói nghèo", "người sáng lập của nhiều công ty". Một bức ảnh giả về chuyến đi từ thiện ở tỉnh Hồ Nam cũng được đăng kèm bài viết.

Xinhua tuần trước cho biết đã phát hiện ra bài viết trên và trình báo với cảnh sát.

Ngoài ra, những bức ảnh cho thấy thiếu niên này gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu tổng thống Barack Obama cũng đang lan truyền trên mạng.

Thiếu niên họ Shi cũng làm giả ảnh chụp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và lãnh đạo cánh hữuMarine Le PenẢnh: SCMP

Thiếu niên họ Shi cũng làm giả ảnh chụp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) và lãnh đạo cánh hữu Marine Le Pen.

Cảnh sát xác định thiếu niên này họ "Shi" và đăng tải những hình ảnh, thông tin bịa đặt trên nhằm thỏa mãn sự ảo tưởng của bản thân. Shi đã thuê một số người viết bài và chỉnh sửa ảnh nhưng không rõ liệu cậu có bị cảnh sát bắt giữ hay có nguồn thu tài chính nào từ việc làm trên hay không.

Theo quy định được ban hành bởi Tòa án Tối cao Trung Quốc năm 2013, hành vi ngụy tạo và lan truyền những thông tin sai sự thật, gây rối loạn trật tự xã hội, có thể ngồi tù tới 5 năm.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học của trẻ em Kyrgyzstan.

Hệ thống giáo dục Kyrgyzstan quá tải

GD&TĐ - Dân số trẻ tăng nhanh đẩy hệ thống giáo dục Kyrgyzstan vào tình trạng quá tải. Chính phủ đang nỗ lực cải tổ trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.