Theo thống kê từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, bão đã khiến một người tử vong, nhiều người bị thương và hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái.

Một trường hợp tử vong được ghi nhận tại xã Kim Hoa do không may bị ngã trong lúc sửa mái che và đã không qua khỏi sau khi nhập viện.
Có 5 người khác bị thương tại các địa phương khác nhau: 2 người ở xã Mai Phụ, 1 người ở xã Tiên Điền, 1 người ở phường Hoành Sơn và 1 người ở xã Kim Hoa.
Gió lớn kèm mưa to cũng gây ra những thiệt hại lớn về nhà cửa.

Thống kê ban đầu cho thấy, 7 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 1.129 nhà dân bị ngập nước, trong khi hàng trăm ngôi nhà, 47 điểm trường, 5 cơ sở y tế và 7 công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng nặng.
Lĩnh vực nông nghiệp cũng chịu ảnh hưởng nặng. Hơn 20.845ha lúa hè thu và 1.672ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng. Bão cũng làm đổ ngã hơn 15.813 cây xanh, hơn 2.457ha đất trồng cây lâu năm và cây ăn quả bị ảnh hưởng, 45 tấn lương thực bị ẩm ướt.

Bão cũng gây thiệt hại 6ha diện tích nuôi tôm và làm bồi lấp hơn 8ha đồng muối tại phường Hải Ninh. Một số tàu cá ở các khu neo đậu bị va đập, trôi dạt hiện chưa thống kê được thiệt hại cụ thể.
Về hạ tầng, bão đã làm gãy đổ 240 cột điện trung thế và hạ thế, hơn 20.000m dây điện bị đứt gây mất điện và gián đoạn các dịch vụ thiết yếu ở 64 xã, phường.

Về giao thông, thủy lợi, nhiều đoạn bờ biển ngoài đê, kè bờ sông bị sạt lở. Bão làm 3.735m3 đất taluy đường bị sạt lở, 4 cầu và 2 cống giao thông bị hư hỏng hoàn toàn.
Trong ngày 25/8, Hà Tĩnh ghi nhận sức gió mạnh cấp 11-12, giật trên cấp 13-14, kèm theo mưa dông và lốc xoáy. Lượng mưa tại một số nơi rất lớn, điển hình như Cẩm Nhượng (292mm), Kỳ Anh (288mm) và phường Thành Sen (268mm).

Mặc dù mực nước các sông như sông La, Ngàn Phố, Chu Lễ và Hòa Duyệt vẫn ở dưới mức báo động một, nhưng tình hình ngập lụt tại các khu vực trũng vẫn rất đáng lo ngại.
Trước diễn biến phức tạp của bão, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, sơ tán 8.247 hộ dân với tổng số 19.387 người đến nơi an toàn, trong đó, gần 14.000 người là cư dân tại các khu vực ven biển.
Sáng nay, gió đã giảm và mưa đã ngớt dần. Tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các xã, phường và lực lượng chức năng khẩn trương rà soát mức độ thiệt hại, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ để giúp dân dựng lại và lợp lại nhà ngay khi có thể.

Hơn 3.200 cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ thường trực và trực tiếp xuống địa bàn để hỗ trợ chính quyền, Nhân dân. Tỉnh huy động 6.900 lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở cùng với hơn 3.000 lượt Đoàn viên Thanh niên tại chỗ tham gia khắc phục hậu quả sau bão.
Các công tác đảm bảo an toàn cho các hồ chứa và công trình phúc lợi cũng đang được gấp rút thực hiện. Mục tiêu hàng đầu là nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.