Thiết giáp hiếm gặp dựa trên khung gầm xe tăng bị phá hủy

GD&TĐ - Trung đoàn xung kích độc lập 425 Skala khi tấn công Pokrovsk, ngoài xe tăng M1A1 Abrams, họ còn triển khai hai loại xe bọc thép hạng nặng hiếm gặp.

Thiết giáp hiếm gặp dựa trên khung gầm xe tăng bị phá hủy

Kênh Telegram "Osveditel" đã hướng sự chú ý đến những chiếc xe này. Chúng bao gồm một xe bọc thép rà phá bom mìn BMR-64 với lưỡi xới mìn KMT-7, dẫn đầu đội hình tác chiến.

dve-redchaishie-tyazhelye-bronemashiny-vsu-poteryany-vmeste-s-m1a1-iz-avstralii-0a4v5hep-1766541061t.jpg
Xe bọc thép BMR-64 trong cuộc tấn công gần đây của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Phương tiện này được giới thiệu lần đầu vào cuối năm 2018. Xe tăng T-64A đã lỗi thời được chọn làm nền tảng. Chỉ có một số ít được sản xuất, hầu hết đều bị mất trong chiến đấu, và đến mùa thu năm 2024, ít nhất 1 chiếc BMR vẫn còn hoạt động.

Chiếc thiết giáp này được sử dụng như một xe cứu kéo thông thường. Rõ ràng Quân đội Ukraine đã quyết định sử dụng nó cho mục đích ban đầu, khi trang bị thêm lưới chống máy bay không người lái.

dve-redchaishie-tyazhelye-bronemashiny-vsu-poteryany-vmeste-s-m1a1-iz-avstralii-hbbkmi2w-1766541061t.jpg
Một xe bọc thép chở quân hạng nặng dựa trên khung gầm T-64 trong chiến đấu năm 2023.

Một xe bọc thép chở quân hạng nặng, cũng dựa trên khung gầm T-64, đã được phát hiện nằm trong đội hình tấn công, nó trông giống với mẫu xe đã từng thấy trong trước đây nhưng có một số điểm khác biệt - ví dụ, việc lắp đặt giáp phản ứng nổ ở hai bên và bổ sung thêm một cửa sổ quan sát trên tấm giáp che phủ phía sau.

dve-redchaishie-tyazhelye-bronemashiny-vsu-poteryany-vmeste-s-m1a1-iz-avstralii-fv69kson-1766541061t.jpg
Một xe bọc thép chở quân tương tự của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị mất gần đây.

Cả hai mẫu vật này dường như đều không sống sót sau cuộc tấn công khi trở thành tấm bia hút hỏa lực, do tính độc đáo của chúng, và có khả năng những chiếc thiết giáp này sẽ trở thành chiến lợi phẩm khi chưa bị vũ khí chống tăng "xé nát" hoàn toàn.

Theo vestnik-rm

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Mầm non Sakura sử dụng 2 giáo viên nước ngoài không có hồ sơ pháp lý.

Bài 3: Cần sự phối hợp liên ngành

GD&TĐ - Cơ quan chức năng chỉ ra lỗ hổng lớn nhất trong quản lý giáo viên người nước ngoài hiện nay là việc kiểm tra, đối soát thông tin còn nhiều hạn chế.

Cô và trò Trường Mầm non An Dương trong giờ học.

Đòn bẩy cho giáo dục Hải Phòng

GD&TĐ - Luật Nhà giáo có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 được xem là dấu mốc quan trọng của ngành Giáo dục khi lần đầu tiên thiết lập hành lang pháp lý riêng cho đội ngũ nhà giáo.

Tấn Đức (bên phải) và Nhật Bảo bàn luận về dự án cùng thầy hướng dẫn Đỗ Quốc Anh Triết. Ảnh: MA

Học sinh ứng dụng AI vào thiết kế thuốc

GD&TĐ - Hai học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) đã chinh phục thành công đề tài ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế thuốc, giành giải Nhất cấp quốc gia và mở ra một hướng tiếp cận mới cho nghiên cứu dược phẩm ngay từ bậc phổ thông.