Thiết bị kết nối với smartphone phát hiện nhiễm trùng

GD&TĐ - Hiện tại, nếu bác sĩ nghi ngờ rằng một người bị nhiễm trùng do vi khuẩn, bệnh nhân đó sẽ phải cung cấp một mẫu chất lỏng.

Thiết bị nguyên mẫu có khả năng phát hiện vi khuẩn.
Thiết bị nguyên mẫu có khả năng phát hiện vi khuẩn.

Sau đó, mẫu của họ sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích. Tuy nhiên, một thiết bị mới có thể cho phép quá trình phân tích các mẫu diễn ra ngay tại chỗ, trong vòng vài phút.

Có ba vấn đề chính đối với việc phân tích các mẫu dịch cơ thể trong phòng thí nghiệm. Trước hết, trong thời gian vài ngày chờ kết quả, bất kỳ căn bệnh nhiễm trùng nào cũng có thể trở nên tồi tệ hơn.

Trong khi đó, bác sĩ có thể cho bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh ngay lập tức, đề phòng trường hợp họ bị nhiễm trùng. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân không nhiễm trùng, họ sẽ dùng thuốc và chịu những tác dụng phụ không cần thiết.

Ngoài ra, ở những khu vực hẻo lánh hoặc các quốc gia đang phát triển, phòng thí nghiệm có thể ở một khoảng cách xa.

Do những hạn chế đó, các nhà khoa học tại Đại học McMaster của Canada đã chế tạo ra thiết bị nguyên mẫu. Công cụ này bao gồm hai phần: Chip cảm biến điện hai kênh và mô-đun xử lý chính giống như thanh USB mà chip được cắm vào.

Các bác sĩ bắt đầu bằng cách đặt một giọt máu, nước tiểu hoặc nước bọt lên con chip. Khi đó, các enzym ADN đã có trên chip phản ứng với các protein đặc trưng được tạo ra bởi vi khuẩn nghi ngờ.

Đây là trường hợp giả sử rằng, ngay từ đầu, vi khuẩn đã tồn tại. Cả chip và mô-đun chính đều được cắm vào điện thoại thông minh. Sau đó, một ứng dụng chuyên dụng sẽ phân tích và hiển thị dữ liệu trong vòng chưa đầy một giờ.

Công nghệ này đã được sử dụng thành công để phát hiện vi khuẩn E. coli có hại trong mẫu nước tiểu. Các nhà khoa học cho biết, công nghệ có thể có khả năng phát hiện các loại vi khuẩn khác bằng cách sử dụng những enzym ADN khác nhau. Hơn nữa, thiết bị cũng có thể được điều chỉnh để phát hiện người nhiễm virus, bao gồm Covid-19.

“Điều đó nghĩa là bệnh nhân có thể được điều trị tốt hơn, kết quả nhanh hơn và tránh được các biến chứng nghiêm trọng. Điều đó cũng có thể giúp tránh được việc sử dụng kháng sinh không cần thiết. Đó là thứ có thể giúp chúng ta có thời gian trong cuộc chiến chống lại sự kháng thuốc”, Giáo sư Leyla Soleymani - đồng tác giả của nghiên cứu cho biết.

Bài báo về nghiên cứu gần đây đã được xuất bản trên tạp chí Nature Chemistry.

Theo New Atlas

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Nghĩa đọc tên của từng đồng đội đã hy sinh trong khoảng năm 1961 đến 30/4/1975.

Chuyện của người chiến sĩ quân y

GD&TĐ - Kể về những ngày tháng chiến đấu giữa làn đạn bom ác liệt, đôi mắt của người chiến sĩ quân y ánh lên niềm xúc động xen lẫn tự hào.