Thiết bị cảnh báo sớm cơn hen suyễn

Tạp chí Microsystems & Nanoengineering đưa tin các nhà khoa học Mỹ đã phát triển được một bộ cảm biến dựa trên graphene, giám sát và giúp chống lại bệnh hen suyễn và các bệnh về đường hô hấp.

Thiết bị cảnh báo sớm cơn hen suyễn

Bộ cảm biến sẽ cho phép phát hiện sớm các cơn suyễn, nhờ đó không cần phải nhập viện và thậm chí giúp tránh được cả kết cục tử vong.

Theo nhà nghiên cứu Mehdi Javanmard tại Đại học Rutgers ở New Jersey, Mỹ, ý tưởng của các nhà sáng chế là những người bị bệnh phổi sẽ đeo thiết bị với một bộ cảm biến (trên cổ hoặc trên cổ tay).

Một phương án lựa chọn khác là những người có nguy cơ lên cơn hen suyễn sẽ định kỳ thổi vào thiết bị để dự đoán sự khởi đầu của cơn hen.

Các nhà khoa học đề xuất phân tích các chỉ dấu sinh học trong khí ngưng tụ hình thành từ nguồn không khí mà người bệnh thở ra. Chính qua khí ngưng tụ mà có thể xác định được và hiểu được ở hen suyễn cấp độ phân tử.

Các chuyên gia đã phát triển một cảm biến điện hóa cỡ nhỏ có thể ước tính một cách chính xác nồng độ nitrite trong hơi thở ra thông qua oxit graphene.

Nồng độ nitrite là chỉ dấu đáng tin cây phản ánh tình trạng viêm nhiễm ở đường hô hấp. Nếu bộ cảm biến nhận thấy nồng độ cao của nitrit, người bệnh kịp có thời gian để uống thuốc chặn cơn suyễn.

Được biết hen suyễn là bệnh phổi mạn tính làm hẹp đường thở trong phổi, ảnh hưởng tới 300 triệu người trên toàn thế giới. Các triệu chứng bao gồm ho, thở khò khè, thở dốc và tức ngực.

Trong tương lai, các nhà khoa học muốn tạo ra một phiên bản cảm biến gọn nhẹ, có thể tung ra thị trường trong vòng 5 năm tới. Đồng thời, họ cũng lên kế hoạch mở rộng danh sách các chỉ dấu sinh học mà bộ cảm biến có thể phát hiện được.

Theo Một Thế Giới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.