Thiết bị bay điều khiển từ xa có thể thụ phấn hoa thay côn trùng

Theo tạp chí Chem, khoảng 250.000 loài thực vật có hoa được côn trùng thụ phấn. Sự hiện diện của côn trùng thụ phấn hoa có tầm quan trọng sống còn đối với nhiều loài thực vật. Tuy nhiên, theo số liệu gần đây, khoảng 40% các loài côn trùng thực hiện chức năng thụ phấn đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Thiết bị bay điều khiển từ xa có thể thụ phấn hoa thay côn trùng
Thiet bi bay dieu khien tu xa co the thu phan hoa thay con trung - Anh 1

Một nhóm nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển một thiết bị bay nhỏ có thể thực hiện hoạt động thụ phấn cho một số loài hoa. Thiết bị bay này hoạt động qua bộ điều khiển từ xa.

Trên bề mặt đáy của thiết bị có gắn một loại vật liệu mô phỏng các sợi lông trên bụng ong giúp thụ phấn hoa. Để tăng độ dính, các lông nhân tạo được bao phủ bằng một chất gel ion lỏng (ionic liquid gel). Loại gel này có thuộc tính đặc biệt là khi có ánh sáng Mặt trời chiếu vào thì nó khúc xạ sóng ánh sáng, làm cho thiết bị bay tàng hình để tránh kẻ thù là những con thú săn mồi. Chính loài ruồi lông nhung cũng sở hữu thuộc tính này. Nhân viên kiểm soát các thiết bị bay qua máy phát sóng vô tuyến và điều khiển thiết bị tiếp cận các bông hoa bằng đáy có các sợi lông chứ không tiếp cận bằng các cánh quạt.

Trong tương lai, các nhà thiết kế có kế hoạch trao nhiệm vụ đó cho trí tuệ nhân tạo cũng như huấn luyện thiết bị bay sử dụng hệ GPS để định hướng. Hiện các nhà khoa học mới thử nghiệm thiết bị bay thụ phấn cho hoa Lilium japonicum với nhị hoa dài và bao phấn hoa lớn chứa nhiều phấn hoa. Những đặc điểm này của hoa Lilium japonicum giúp thiết bị dễ dàng tiếp cận và thụ phấn.

Theo Một Thế Giới

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ