Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Sáng 22/7, tại Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa, tổ chức Lễ ra quân, diễu hành xe tuyên truyền cổ động "Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận".

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020, Bộ TT&TT phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực Đồng bằng Sông Hồng và các tỉnh lân cận. 

Nhân dịp này, Ban tổ chức  Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" do Báo Người Lao động phát động cũng đã trao 2000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Thanh Hóa.

Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông đọc lời khai mạc tại Hội thi.

Hội thi cũng đã thu hút sự có mặt của 11 Đoàn thi đến từ các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Hồng và lân cận nêu trên.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở, Bộ TT&TT, cho biết: Lễ ra quân, diễu hành xe tuyên truyền cổ động là một trong 4 nội dung của "Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020". Hội thi nhằm phát huy tính sáng tạo của các đơn vị tuyên truyền, đặc biệt là loại hình tuyên truyền lưu động về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam...

Ban Tổ chức chương trình dành tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, tặng cờ Tổ quốc cho 20 ngư dân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa và trao biểu trưng của Chương trình đến Ban Tổ chức Hội thi của các tỉnh, thành phố ven biển tham dự Hội thi...

Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 2
Ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (ảnh trái) nhận tượng trưng 2000 lá cờ Tổ quốc  từ Trưởng ban tổ chức Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"

Một số hình ảnh tại buổi Lễ ra quân tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam, tại TP.Thanh Hóa.

Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 3
Ngư dân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa đón nhận lá cờ Tổ quốc do ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng tại buổi lễ.
Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 4
Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng ban tổ chức Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" trao cờ Tổ quốc cho ngư dân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa.
Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 5
Ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông (ảnh phải), trao biểu tượng Hội thi cho đại diện các đơn vị tham gia.
Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 6
Ông Bùi Quốc Đạt - Phó Chủ tịch UBND TP.Sầm Sơn trao cờ Tổ quốc cho ngư dân.
Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 7
Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân TP.Sầm Sơn.
Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 8
Một ngư dân phấn khởi khi đón nhận lá cờ đỏ sao vàng.
Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 9
20 ngư dân tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa đón nhận cờ Tổ quốc từ Ban tổ chức.
Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 10
Đoàn diễu hành xuất phát.
Thi tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam ảnh 11
Đoàn xe tuyên truyền lưu động Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?