Thị trường chứng khoán diễn biến tích cực

GD&TĐ - Nhiều chuyên gia đánh giá, diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực, tích lũy trong biên độ hẹp.

Dòng tiền nước ngoài gom mua ròng cổ phiếu thời gian gần đây trong bối cảnh Vnindex đang có chuyển biến tích cực.
Dòng tiền nước ngoài gom mua ròng cổ phiếu thời gian gần đây trong bối cảnh Vnindex đang có chuyển biến tích cực.

Chờ thay thế lớp nhà đầu tư mới

Kết phiên giao dịch ngày 24/5, chỉ số Vnindex tăng nhẹ lên mức 1.233 điểm, cao hơn phiên trước 14,57 điểm, tương đương 1,20%. Thanh khoản toàn thị trường đạt trên 15 nghìn tỷ đồng.

Diễn biến phiên giao dịch cho thấy, lực bán trên diện rộng diễn ra vào buổi sáng đẩy Vnindex có lúc rơi về gần mức 1.200 điểm. Tuy nhiên, đến buổi chiều, đà tăng quay trở lại ở nhiều nhóm ngành.

Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng có sự dẫn dắt thị trường khi tăng điểm đầu giờ chiều. Các mã cổ phiếu tăng mạnh là STB, CTG, MBB, VPB, TPB… Trong đó, mã STB tăng hết biên độ.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có sự hồi phục mạnh vào cuối phiên giao dịch với nhiều mã tăng mạnh như SSI, VND, SHS, VCI, MBS, EVS…

Kết phiên 24/5, cổ phiếu của nhiều công ty có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là động lực giúp Vnindex tăng hơn 14 điểm so với phiên trước.

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI), diễn biến thị trường những phiên gần đây cho thấy, Vnindex đang có những diễn biến tích cực. Nếu nhìn về cách đây khoảng 2 tháng, trong giai đoạn thị trường đi xuống thì đã có rất nhiều cổ phiếu được chiết khấu mạnh.

Đó chính là động lực giúp thu hút dòng tiền đầu tư mới đổ vào bắt đáy. Tuy nhiên, nhiều phiên gần đây, thanh khoản thị trường chỉ đạt trên dưới 15 nghìn tỷ đồng. Điều này cho thấy, tâm lý nghi ngờ vẫn đang tồn tại. Khi nào thị trường thay thế được lớp nhà đầu tư mới thì khi đó sẽ có sự tăng trưởng trở lại.

Về xu hướng thị trường sắp tới, ông Ngọc dự báo: Vnindex có thể tích lũy trong biên độ hẹp từ 1.200 – 1.250 điểm trước khi tăng trưởng trở lại.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng, đây là giai đoạn tốt để nhà đầu tư mở vị thế trên thị trường, giải ngân mạnh ở những cổ phiếu cơ bản, kết quả kinh doanh tốt, thông tin minh bạch…

Ông Đỗ Bảo Ngọc nhận định, nhóm cổ phiếu của các công ty có vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong thời gian tới. Điều này đến từ tâm lý đầu tư an toàn, đánh giá công ty kỹ càng hơn của các nhà đầu tư.

Nhiều cổ phiếu đã thể hiện xu thế trước

Theo nhà đầu tư Nguyễn Văn Thành, thị trường chứng khoán đã thể hiện xu hướng tích lũy để tăng trưởng sau khoảng 2 tháng giảm giá mạnh. Tuy nhiên, phân tích kỹ thuật cho thấy, giai đoạn từ ngày 26/4 đến nay, nhiều mã cổ phiếu cho xu hướng tăng trưởng trước thị trường khi đã tạo 2 đáy.

Các mã cổ phiếu đã tạo đáy như BCG, ITA, CEO, CII, DIG, KBC… thậm chí mã cổ phiếu của Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã vào nhịp tăng trưởng rất mạnh. Chỉ từ ngày 13/5 đến 23/5, BSR đã tăng 36%.

Đây là mã cổ phiếu hiếm hoi có đà tăng trưởng mạnh, lâu trên thị trường thời gian vừa qua. Nếu so sánh với các công ty có vốn hóa lớn thì BSR là mã duy nhất có đà tăng mạnh như vậy.

Theo nhà môi giới chứng khoán Nguyễn Mạnh Thiệp, Công ty Cổ phần VPS, nhiều mã cổ phiếu đã cho điểm mua tốt. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn cần quan sát diễn biến chung của thị trường.

Ông Thiệp cho rằng, do thời gian vừa qua, Vnindex đã có sự suy giảm, thanh khoản ở mức thấp nên lực cầu bắt đáy đã xuất hiện.

Nhiều chuyên gia đánh giá, giao dịch trong kịch bản thị trường như hiện nay chủ yếu là ngắn hạn, mục đích của nhà đầu tư là hạ giá vốn và tăng tài sản ròng. Tuy nhiên, với nhà đầu tư dài hạn thì giai đoạn hiện tại rất thích hợp để “nhặt” cổ phiếu tốt do giá đã được chiết khấu khá sâu.

Diễn biến thị trường cho thấy, dòng tiền đầu tư nước ngoài đang gom cổ phiếu diện rộng ở tất cả các lĩnh vực.

Ngày 24/5, các mã cổ phiếu được nước ngoài mua nhiều gồm DCM, DPM, DGC, TPB, VCB, HDB, STB, VHM, DXG, GVR, CTR, CTG… Trong đó, đáng chú ý là các mã cổ phiếu ngành hóa chất – phân bón như DCM, DPM, DGC được nhà đầu tư nước ngoài mua liên tục 10 phiên trở lại đây. Diễn biến thị trường cho thấy, các mã cổ phiếu lĩnh vực này cũng tăng điểm 6 phiên liên tiếp.

Đáng chú ý, dòng tiền nước ngoài có dấu hiệu đổ vào sàn Upcom với 10 phiên mua ròng, số lượng cổ phiếu trao tay đạt 1.333.298 đơn vị.

Các mã cổ phiếu được nước ngoài mua ròng trên sàn Upcom gồm BSR, QNS, SIP, ACV, QTP, CSI…

Trái ngược với khí thế của nhà đầu tư nước ngoài, nhóm tự doanh trong nước thu gom cổ phiếu như SZC, REE, GMD, PNG, BMI, MBS… với thanh khoản rất ít – cao nhất là mã SZC đạt giá trị thu gom 10,1 tỷ đồng.

Trong khi dòng tiền tự doanh trong nước đưa vào thị trường rất ít thì nhóm này bán ồ ạt trên diện rộng. Các cổ phiếu bị tự doanh bán mạnh là HPG, VPB, VJC, VCI, STB, SSI, NVL, VIC, VNM, BCM, VRE… giá trị bán tương đối lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ