Thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội: “Ứng phó” 12 tình huống trong điều kiện dịch bệnh

GD&TĐ - Quận Ba Đình - Hà Nội đề ra 12 phương án xử lý tình huống để bảo đảm an toàn cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại điểm thi trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp…

Thí sinh đo thân nhiệt, thực hiện giãn cách bảo đảm an toàn phòng dịch.
Thí sinh đo thân nhiệt, thực hiện giãn cách bảo đảm an toàn phòng dịch.

Khi thí sinh nghi nhiễm Covid-19

Sáng 28/6, UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã triển khai kế hoạch diễn tập Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các điểm thi: Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình và Trường THCS Giảng Võ.

Ghi nhận của Báo GD&TĐ, ngay từ 6 giờ 30 phút (ngày 28/6), lực lượng chức năng (Công an quận Ba Đình, Đội TTGT quận và tình nguyện viên) đã có mặt tại điểm thi để lập rào chắn phân luồng, hướng dẫn lối đi cho thí sinh tham gia buổi diễn tập.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ bà Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo các kỳ thi quận Ba Đình năm 2021 cho biết, diễn tập với 12 nội dung.

Cụ thể, đón và hướng dẫn khi phụ huynh đưa thí sinh có mặt tại điểm thi, sau đó hướng dẫn, giám sát thí sinh vào Điểm thi theo phân luồng, bảo đảm giãn cách. Lực lượng làm nhiệm vụ đón thí sinh tại cổng trường và thực hiện quy trình phòng dịch theo quy định.

Đặc biệt, xử lý tình huống khi phát hiện thí sinh có dấu hiệu thân nhiệt cao, sốt, mỏi mệt tại cổng trường. Bên cạnh đó, hướng dẫn thí sinh nhận biết vị trí phòng thi và vào các phòng thi theo phân luồng, bảo đảm giãn cách. Cùng với đó, đón thí sinh tại cửa phòng thi, hướng dẫn thủ tục vào phòng thi bảo đảm giãn cách...

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình, với tình huống giả định khi phát hiện thí sinh có dấu hiệu thân nhiệt cao, sốt, mỏi mệt tại cổng trường. Cụ thể, sau khi đo thân nhiệt thì phát hiện thí sinh Nguyễn Văn A có nhiệt độ trên (hoặc bằng) 37,5 độ C (đo lại 3 lần đều có nhiệt độ cao hơn bình thường).

Phương pháp xử lý tình huống, nhân viên đo thân nhiệt liên hệ cán bộ y tế trực tại phòng y tế nhà trường ra tiếp cận, hướng dẫn và đưa thí sinh vào phòng cách ly tạm thời. Sau đó, cho thí sinh nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe, trấn an tinh thần và đo thân nhiệt bằng nhiệt kế thủy ngân và tiến hành điều tra dịch tễ Covid-19.

Nếu sau khi nghỉ ngơi, thân nhiệt thí sinh trở lại trạng thái bình thường (dưới 37,5 độ C) và điều tra không có yếu tố dịch tễ Covid 19 thì hướng dẫn thí sinh tiếp tục làm thủ tục vào phòng thi như bình thường.

Trong trường hợp sau khi nghỉ ngơi thân nhiệt thí sinh vẫn cao hơn bình thường (> hoặc = 37,5 độ C) và kết quả điều tra không có yếu tố dịch tễ, thì nhân viên trực tại phòng y tế tiến hành thăm khám, sơ cứu cho thí sinh. Đồng thời, báo cáo trưởng điểm thi, bộ phận liên quan để hướng dẫn thí sinh vào phòng thi dự phòng.

Trường hợp sau khi nghỉ ngơi thân nhiệt thí sinh vẫn cao hơn bình thường (> hoặc = 37,5 độ C) và kết quả điều tra có yếu tố dịch tễ Covid-19, nhân viên y tế trực báo cáo ngay trưởng điểm thi, trung tâm y tế và các bộ phận liên quan, liên hệ đội đáp ứng nhanh của TTYT quận đến sử dụng xe cứu thương đến lấy mẫu và chuyển viện theo qui định. Đặc biệt, tiến hành công tác khử khuẩn những nơi thi sinh đã tiếp xúc. 

Đeo khẩu trang suốt thời gian làm bài

Bà Phạm Thị Diễm - Trưởng ban Chỉ đạo các kỳ thi quận Ba Đình năm 2021 cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn quận có 6 điểm thi. Bao gồm 3 trường THPT (Phan Đình Phùng, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Trãi - Ba Đình) và 3 trường THCS (Giảng Võ, Phan Chu Trinh, Ba Đình) với tổng số 141 phòng thi, có 3.384 thí sinh tham gia dự thi.

Bà Diễm cũng cho biết, với mục tiêu phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tình hình diễn biến của dịch Covid-19, quận Ba Đình đã xây dựng các kế hoạch, phương án, kịch bản xử lý các tình huống.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, các trang thiết bị cần thiết khác để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, ANTT, ATGT, bảo đảm điện, nước… tại các địa Điểm thi và các Điểm chờ thi.

Phó Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Quang Minh đánh giá, buổi diễn tập diễn ra bài bản với nhiều tình huống nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, cán bộ coi thi và thí sinh.

Còn ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết, Ban Chỉ đạo thi quận họp đánh giá tất cả các tình huống, rút kinh nghiệm tại kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, vật lực, các trang thiết bị cần thiết khác để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, ANTT, ATGT, bảo đảm điện, nước… tại các địa Điểm thi và các Điểm chờ thi.

“Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tới đây, Ban Chỉ đạo thi quận Ba Đình đã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, thực tiễn hơn. Đặc biệt, bổ sung thêm 1 tình huống so với kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thành 12 tình huống.

Tình huống thứ 12 là thí sinh đến điểm thi trời mưa to giông bão. Ban Chỉ đạo đã có những phương án tối ưu bảo đảm cho cán bộ làm nhiệm vụ, thí sinh tại điểm thi an toàn…”, ông Thuận nhấn mạnh.

Theo ông Thuận, đối với thí sinh thực hiện đeo khẩu trang khi đến điểm thi, trên đường từ điểm thi về nhà và nơi tập trung thí sinh. Trước khi vào phòng thi, thí sinh phải gỡ khẩu trang để cán bộ coi thi kiểm tra, sau đó đeo khẩu trang vào phòng thi và trong suốt thời gian làm bài thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ