Thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng: Phòng dịch tốt - quy chế nghiêm

GD&TĐ - Để bảo đảm an toàn cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong điều kiện tình hình dịch Covid–19 đang diễn biến phức tạp, TP đang thực hiện giãn cách xã hội, Đà Nẵng đã thực hiện nghiêm biện pháp phòng dịch. Gần 14.000 người liên quan đến công tác thi được xét nghiệm SASR-CoV-2 trong 2 ngày 30 và 31/8 để có phương án tổ chức thi phù hợp. 

Các thí sinh chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Đà Nẵng được cán bộ y tế đo thân nhiệt trước khi vào phòng nhận phiếu thông tin xét nghiệm.
Các thí sinh chuẩn bị bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tại Đà Nẵng được cán bộ y tế đo thân nhiệt trước khi vào phòng nhận phiếu thông tin xét nghiệm.

Quy trình chuẩn để phòng dịch

Đà Nẵng có gần 11.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2). Ngoài 24 điểm thi chính thức và 1 điểm thi đặt tại Trường THPT Võ Chí Công dành cho thí sinh diện F1, F2 và thí sinh vùng cách ly y tế, Đà Nẵng còn có 6 điểm thi dự phòng. Các điểm thi đều được trang bị đầy đủ vật tư y tế như nước sát khuẩn, nước sát khuẩn bề mặt, khẩu trang… cho thí sinh và những người tham gia các khâu của kỳ thi. Công tác sát khuẩn bề mặt, vệ sinh phòng dịch đã hoàn tất trong ngày 30/8, trước ngày thí sinh tập trung tại điểm thi để lấy mẫu xét nghiệm.

Để chặt chẽ trong công tác theo dõi và giám sát, thí sinh tập trung lấy mẫu xét nghiệm theo danh sách phòng thi, được hướng dẫn khai báo tờ khai y tế. Nhân viên y tế lấy mẫu dịch hầu họng gộp 5 thí sinh cùng một phòng thi. Kết thúc lấy mẫu, thí sinh về nhà, thực hiện tự cách ly cho đến khi có kết quả của ngành y tế. Trong thời gian này, chính quyền địa phương sẽ giám sát. Nếu phát hiện có thí sinh dương tính với SARS-CoV-2, Hội đồng thi TP sẽ tiến hành cách ly y tế toàn bộ thí sinh trong phòng thi, đồng thời đưa sang thi tại điểm thi khác; ngành y tế tiến hành phun thuốc khử trùng phòng thi và thực hiện các công đoạn theo quy định của y tế.

Thí sinh được lấy mẫu dịch họng hầu xét nghiệm SARS-CoV-2
Thí sinh được lấy mẫu dịch họng hầu xét nghiệm SARS-CoV-2 

Bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: “Thí sinh và những người làm công tác thi khi đến cổng điểm thi phải thực hiện giãn cách, gỡ bỏ khẩu trang mang từ nhà đến điểm thi, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang mới do điểm thi cấp, đo thân nhiệt mới tiến hành các công việc tiếp theo. Cuối mỗi buổi thi, bộ phận phục vụ sẽ tiến hành lau sát khuẩn bề mặt tất cả các phòng thi, bàn ghế, khu vực khác của điểm thi; xử lí rác thải y tế như khẩu trang, giấy lau theo hướng dẫn của ngành môi trường. TP cũng trang bị máy khử khuẩn để khử khuẩn tất cả bài thi trước khi làm phách”.

Với điểm thi Trường THPT Võ Chí Công, sẽ chia làm 3 khu vực: Thí sinh thuộc diện F1 sẽ bố trí một phòng thi riêng; một khu vực dành riêng cho thí sinh F2. Đối với thí sinh tại các khu cách ly y tế, chỉ bố trí nhiều nhất là 12 thí sinh/phòng thi. Thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ phải mặc đồ bảo hộ khi di chuyển từ nơi ở đến địa điểm dự thi và tháo đồ phòng hộ cá nhân trước khi vào phòng thi, bỏ vào thùng rác theo quy định, rửa tay bằng cồn hoặc bằng xà phòng. Khi vào phòng thi, thí sinh mang khẩu trang N95. Những thí sinh này di chuyển bằng xe đã được Ban tổ chức bố trí; giãn cách tối thiểu 2 mét mọi lúc, mọi nơi. Đối với cán bộ coi thi tại điểm thi này, để bảo đảm an toàn cũng như tuân thủ các điều kiện phòng dịch, sẽ phải mang bảo hộ trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã lên phương án cử các giáo viên trẻ làm nhiệm vụ coi thi tại điểm thi này.

Thí sinh Đà Nẵng tự tin trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2
Thí sinh Đà Nẵng tự tin trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Siết chặt kỷ luật trường thi

Bà Lê Thị Bích Thuận chia sẻ: “Kinh nghiệm của Sở GD&ĐT Đà Nẵng được áp dụng có hiệu quả là in và phát cẩm nang cho cán bộ coi thi để cung cấp thông tin cũng như những điều cần lưu ý trong quy chế thi. Các quy định như lúc nào thì phát đề thi, quy trình thu bài, đặc biệt là các bài thi tổ hợp, vị trí ký của giám thị trong bài thi… đều được hướng dẫn cụ thể trong cẩm nang. Đây là bí quyết giúp cán bộ coi thi tránh được sai sót đáng tiếc, ảnh hưởng đến tâm lý làm bài của thí sinh. Trong tập huấn nghiệp vụ thi, các cán bộ, GV làm công tác thi đều được nhắc đi nhắc lại phải tuân thủ và không được sáng tạo quy chế thi, không được đơn phương xử lý vấn đề”.

Trong buổi tập huấn nghiệp vụ thi tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT Đà Nẵng tổ chức, một số tình huống giả định có thể xảy ra trong phòng thi như thí sinh quên mang thẻ dự thi; sử dụng mực khác màu để làm bài thi; đề thi bị mờ, nhòe… hay cách bắt thăm phát đề trắc nghiệm, niêm phong bì đựng bài thi, thậm chí đến việc hướng dẫn thí sinh tô số báo danh, mã số đề thi... đều được đưa ra để hướng dẫn kỹ càng. Bà Lê Thị Bích Thuận cho hay: “Để có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, những người tham gia quá trình tổ chức kỳ thi phải nắm vững quy chế, nghiệp vụ. Các kinh nghiệm trong công tác coi thi, tổ chức thi đều phải được lưu ý và  nhắc đi nhắc lại trong mỗi kỳ thi cho dù đó có thể là quy định không mới. Tổ chức thi tốt nghiệp THPT trong thời điểm hết sức đặc biệt, đầy khó khăn, thử thách, Hội đồng thi TP đã đề cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Hội đồng thi, Điểm thi”.

TP Đà Nẵng tạo điều kiện cho thí sinh Đà Nẵng đang ở ngoài thành phố trở về kịp lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Những thí sinh ở các địa phương khác đang mắc kẹt tại Đà Nẵng, không dự thi ở đợt 1 cũng được tạo điều kiện để dự thi cùng với thí sinh của Đà Nẵng. Theo thống kê, có 171 thí sinh Đà Nẵng ở ngoài thành phố, không kịp trở về trước khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, có 37 thí sinh các địa phương khác dự thi tại Đà Nẵng. Những thí sinh này cũng được lấy mẫu xét nghiệm trước ngày dự thi. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ