Thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2019: Để trường và thí sinh cùng gặp nhau

GD&TĐ - Thời điểm này các trường ĐH, CĐ đang tích cực tìm đến các trường phổ thông để trực tiếp gặp thí sinh nhằm tiếp thị ngành nghề đào tạo. 

HS Trường THPT Hoàng Quốc Việt - Bắ c Ninh. Ảnh: Ngọc Dư
HS Trường THPT Hoàng Quốc Việt - Bắ c Ninh. Ảnh: Ngọc Dư

Nói như PGS.TS Lê Văn Thanh - chuyên gia tuyển sinh đến từ Trường Đại học Mở Hà Nội: Việc các trường ĐH tìm đến tư vấn tuyển sinh ở trường phổ thống giúp thí sinh và phụ huynh thuận lợi hơn, thay vì việc tìm kiếm thông tin trên mạng thì có thể đến để hỏi đáp trực tiếp với các đơn vị tuyển sinh. Hai con đường cùng một đích đến, mong muốn của trường ĐH là tuyển được người học, còn người học thì cũng mong cho mình chọn lựa được trường, ngành yêu thích.

Để người học hiểu về trường

Theo nhiều chuyên gia tuyển sinh ĐH, CĐ, năm nào cũng vậy có một thực tế là các em học sinh cuối cấp dù có được các thầy cô tư vấn nhiều nhưng quả thật là còn nhiều em chưa có được sự hiểu biết về ngành nghề cũng như các nhà trường nên khi lựa chọn được các bạn đưa ra là cảm tính. Nếu như trước kia thí sinh dự thi đại học muốn tìm hiểu thông tin về trường thì ngoài cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh cũng không thể tìm thông tin về ngành, trường mình học ở đâu.

Còn những năm gần đây, vào mùa tuyển sinh các trường ĐH, CĐ đã tăng cường tiếp thị ngành học bằng cách đến trực tiếp các trường để giới thiệu. Cách làm này đã và đang đem lại hiệu quả cao, người học có thêm hiểu biết về trường, ngành. Ông Cao Xuân Hùng – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định - cho rằng: Đây là điều đáng mừng vì các nhà trường đã chủ động tìm đến người học, còn người học và phụ huynh thuận lợi hơn khi muốn tìm hiểu về ngành nghề đào tạo mà họ muốn con em mình theo học.

Quan trọng hơn nữa là, việc được nghe trực tiếp từ chính các nhà trường, được giải đáp thông tin về từng ngành nghề, những lợi thế đang đào tạo. Từ những thông tin đó, phụ huynh và học sinh cùng phân tích để thấy được những lợi thế, cũng như đánh giá được thuận lợi hay khó khăn khi theo học để đưa ra quyết định cuối cùng, nhất là với những học sinh khu vực nông thôn, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, dù là trường lớn nhưng những năm gần đây, trước mỗi mùa tuyển sinh trường đều tổ chức đoàn công tác xuống các trường THPT ở các địa phương để giới thiệu các ngành học của trường và thêm mong muốn tìm nguồn tuyển có chất lượng.

PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, tâm sự: Chủ động tìm đến với thí sinh không chỉ là mong muốn có nguồn tuyển tốt mà còn để giúp các bạn hiểu biết thêm về nhà trường, cũng như những đổi mới trong công tác tuyển sinh. Quan điểm của chúng tôi là hãy tìm đến người học trước khi họ tìm đến mình, hơn nữa nhà trường tìm đến người học cũng là thể hiện sự trân quý tài năng, để họ hiểu và thấy được Trường Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội là điểm đến đáng tin cậy.

Trong buổi tư vấn tuyển sinh Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN
Trong buổi tư vấn tuyển sinh Trường ĐH KHTN - ĐHQGHN 

Trường và người học cùng có lợi

Chưa có con số thống kê nào nhưng thực tế cho thấy, việc các nhà trường chủ động tìm đến với thí sinh, để trường được tư vấn trực tiếp cho thí sinh, thí sinh cũng được nghe và giải đáp thắc mắc là cách làm hay và hiệu quả. Chính vì thế từ đại học lớn đến trường nhỏ, từ trường công đến trường tư đều tích cực tìm đến thí sinh.

Nói như chuyên gia tuyển sinh, PGS.TS Lê Văn Thanh của Trường Đại học Mở Hà Nội: Thí sinh và phụ huynh cũng thuận lợi hơn, thay vì việc tìm kiếm thông tin trên mạng thì có thể đến để hỏi đáp trực tiếp với các đơn vị tuyển sinh. Hai con đường cùng một đích đến, mong muốn của trường là tuyển được người học, còn người học thì cũng mong cho mình chọn lựa được trường, ngành yêu thích.

Ông Nguyễn Tuấn Nghĩa - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bãi Cháy, TP Hạ Long, cho biết: Trường ở khu du lịch Bãi Cháy, có nhiều học sinh ở khá xa trường. Đô thị hoá, mặt trái của cơ chế thị trường tác động đến nhà trường làm ảnh hưởng đến việc giáo dục học sinh. Một số cha mẹ học sinh thiếu quan tâm việc học tập và rèn luyện của con cái, hoàn toàn giao phó cho nhà trường.

Chính vì thế, việc các trường đại học đến tư vấn cho học sinh về ngành nghề đào tạo đã giúp các em có được nhiều hơn thông tin, phụ huynh cũng thấy được ý nghĩa quan trọng của việc cùng tham gia lựa chọn ngành nghề với con em mình. Nhiều năm nay, từ việc các trường đến tư vấn đã thực sự giúp học sinh và phụ huynh có được sự lựa chọn đúng đắn hơn, gần với năng lực học tập của mình.

Xem ra việc các trường đại học đang cùng với trường phổ thông tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, để cùng giúp các em xác định lực học đến đâu để đưa ra lựa chọn chính xác cho riêng mình là cách làm đúng hướng.

Làm sao để các em tùy theo nhu cầu của mình có thể học thi đỗ vào một trường nào đó là mong muốn của các thầy cô giáo đang đứng lớp vì hơn ai hết, các giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm nắm vững tâm tư tình cảm của từng học sinh đang học tập tại trường. Khi trường đại học và thí sinh trực tiếp gặp nhau, đây là con đường hiệu quả nhất để đạt được mục đích của cả 2 bên, trường có người học, thí sinh có thể chọn lựa ngành trường theo sở thích, nguyện vọng và năng lực cá nhân.

Có một cách đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực nhất đó là các trường đại học đến tiếp thị ngành nghề đào tạo trực tiếp ngay tại trường trung học phổ thông. Ở đây, họ được giới thiệu với người học về các ngành nghề đào tạo và phân tích lợi thế của trường nhằm tạo sự cuốn hút. Còn học sinh có thể hỏi và được nghe tư vấn về những vấn đề tuyển sinh liên quan. Hai con đường cùng đến một đích là tuyển sinh, thí sinh và nhà trường đều có lợi.   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

Giúp học sinh nhận diện cạm bẫy, tự bảo vệ trên không gian mạng

GD&TĐ - Sử dụng thành thạo điện thoại chưa đồng nghĩa với có khả năng tự bảo vệ trên mạng. Từ những tình huống gần gũi, buổi ngoại khóa tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi - Nam Sách (TP Hải Phòng) giúp học sinh hiểu về chuyển đổi số, nhận diện thủ đoạn thao túng và ứng xử có trách nhiệm trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Lính đánh thuê người Pháp Angel Frédéric Bastardi đã bị quân Nga giết chết ở Sloviansk

Xem UAV Nga săn diệt lính đánh thuê Pháp

GD&TĐ - Giới truyền thông Nga đã công bố một đoạn video ghi lại cảnh UAV tìm diệt một lính đánh thuê người Pháp gốc Ukraine ở Sloviansk, vùng Donetsk.

Ảnh minh họa: AI

Một nửa sức mạnh của chúng ta

GD&TĐ - “Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người”.

Pháo tự hành Giatsint-K bắn thử nghiệm.

Nga học theo pháo tự hành CAESAR

GD&TĐ - Nga vừa lần đầu công bố pháo tự hành Mak - là khẩu pháo tự hành thứ ba của Nga được chế tạo trên khung gầm xe bánh hơi.