Thi thể bé gái lõa thể ở dưới ao: Công an xác định bị hiếp, giết

Bước đầu, cơ quan điều tra đã khoanh vùng, xác định nghi phạm gây án và đang củng cố chứng cứ để bắt giữ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNN
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VNN

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra nguyên nhân cái chết của em N.T.K.N (9 tuổi, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp). Thi thể bé N được tìm thấy dưới mương nước gần nhà, trong tình trạng nghi bị siết cổ, không mặc quần áo…

Theo VNN, trưa 20/4, bé N bị mất tích khi trên đường từ nhà nội về nhà. Sau đó, gia đình đã trình báo với cơ quan công an. Đến trưa 21/4, mọi người hoảng hốt khi thấy thi thể bé N nằm dưới ao nước cách nhà khoảng 300m.

Theo CAND, khi phát hiện, bé gái trong tình trạng không mặc quần áo, vùng kín bị xâm hại và có vết siết trên cổ.

Theo gia đình nạn nhân, ngày thường, bé N có đeo đôi bông tai vàng (khoảng 3 phân vàng). Khi tìm thấy thi thể nạn nhân, đôi bông tai cũng không còn.

Đại tá Dương Anh Kiệt - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp - cho biết: Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án cướp tài sản, hiếp dâm trẻ em và giết người này.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã khoanh vùng, xác định nghi phạm gây án và đang củng cố chứng cứ để bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ