Thí sinh yên tâm đến điểm thi trên 'chuyến xe yêu thương’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mặc cho cái nắng gay gắt, những chuyến xe như “con thoi” nhịp nhàng chở sĩ tử từ nơi nghỉ ngơi đến điểm thi an toàn, đúng giờ…

Đội hình "Xe ôm miễn phí" của Đoàn thanh niên Cảnh sát cơ động Điện Biên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thanh Chăn. Ảnh: Phạm Tuấn.
Đội hình "Xe ôm miễn phí" của Đoàn thanh niên Cảnh sát cơ động Điện Biên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Thanh Chăn. Ảnh: Phạm Tuấn.

Nhịp nhàng những chuyến xe miễn phí...

Là học sinh Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên nhưng Cà Thị Bé lại dự thi tại điểm Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Mặc dù 2 địa điểm chỉ cách nhau không quá xa, song vì em ở nội trú xa nhà, không có phương tiện di chuyển trong thời gian thi.

Cũng như các học sinh khác, Bé được nhà trường bố trí 2 xe đưa, đón mỗi buổi thi. Em chia sẻ: “Nhờ sự hỗ trợ này mà em và các bạn không phải lo lắng về việc đi lại. Trước mỗi giờ thi khoảng hơn 1 giờ chúng em được đón, đưa đến điểm thi sớm để ổn định tâm lý. Thi xong thì xe đã đợi sẵn để đưa về nội trú nghỉ ngơi”.

Tại huyện Tủa Chùa, để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho thí sinh, Huyện đoàn cũng đã phối hợp cùng bến xe khách hỗ trợ đưa đón trước, sau mỗi buổi thi.

Xe khách hỗ trợ đưa, đón học sinh Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa đến điểm thi.

Xe khách hỗ trợ đưa, đón học sinh Trường PTDTNT THPT huyện Tủa Chùa đến điểm thi.

Trung tâm huyện có 2 trường THPT. Khác với các kỳ thi trước, năm nay 2 trường gộp thành 1 điểm thi chung. Do vậy, 145 học sinh trường PTDTNT huyện phải di chuyển sang tham dự điểm thi đặt tại Trường THPT huyện.

Theo cô Phạm Thị Lưu Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT huyện chia sẻ: Sáng 6 giờ, chiều từ 13 giờ là xe bắt đầu đến đón học sinh. Tuỳ vào sự sắp xếp của huyện đoàn thì mỗi buổi sẽ có 2 - 3 xe hỗ trợ.

“Mỗi chuyến xe đều đảm bảo an toàn và thời gian di chuyển để học sinh đến điểm thi đúng giờ, yên tâm làm bài. Riêng một số học sinh bị say xe sẽ được phụ huynh hoặc thầy, cô chở bằng xe máy”, cô Quỳnh cho hay.

Còn em Cứ A Chung, lớp 12C3 thì chia sẻ: Được xe đến tận nơi đón đi thi em cảm thấy rất vui. Ngoài ra, trong thời gian di chuyển Chung có thể trao đổi, trò chuyện với bạn bè, cùng động viên, khích lệ tinh thần lẫn nhau.

“Chúng em đa phần không có phương tiện, nếu không có xe hỗ trợ thì sẽ đi bộ. Đi xe ô tô vừa an toàn, đến điểm thi đúng giờ lại không bị mệt”, em Chung nói.

Trước giờ kết thúc môn thi, xe khách đón học sinh Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên đã chờ sẵn tại điểm thi.

Trước giờ kết thúc môn thi, xe khách đón học sinh Trường PTDTNT tỉnh Điện Biên đã chờ sẵn tại điểm thi.

An toàn đặt lên hàng đầu

Còn tại điểm thi Trường PTDTNT THPT huyện Mường Nhé, ghi nhận 1 thí sinh được xe y tế đưa đến điểm thi. Được biết, trước thời điểm thi chính thức 2 ngày, thí sinh này phải mổ ruột thừa.

Mặc dù sức khỏe đã tạm thời ổn định, song để đảm bảo an toàn nhất cho thí sinh, Trung tâm Y tế huyện đã bố trí xe chuyên dụng cùng lực lượng chuyên môn hỗ trợ. Do vậy, thí sinh đến điểm thi đúng giờ và cùng tham gia các môn thi theo đúng quy định.

Thí sinh Lường Văn Nam, điểm thi Trường THPT Mường Nhé chia sẻ: “Ngoài thí sinh được hỗ trợ đặc biệt này thì các đội hình thanh niên tình nguyện và lực lượng công an, cảnh sát giao thông cũng túc trực sẵn tại cổng điểm thi. Nếu chúng em có nhu cầu hỗ trợ về di chuyển, các anh chị đều sẵn sàng giúp đỡ”.

Những chiếc xe ôm miễn phí chờ sẵn để hỗ trợ thí sinh. Ảnh Phạm Tuấn.

Những chiếc xe ôm miễn phí chờ sẵn để hỗ trợ thí sinh. Ảnh Phạm Tuấn.

Tại điểm thi Trường THPT Thanh Chăn, đội hình “Xe ôm miễn phí" tiếp sức sĩ tử hùng hậu là hình ảnh đẹp gây nhiều chú ý với các sĩ tử. Mặc dù không phải sử dụng đến “phương án” hỗ trợ này, song nhiều thí sinh tỏ ra khá thích thú, ấn tượng với tinh thần tình nguyện, đồng hành của các tình nguyện viên.

Được biết, đây là đội hình tình nguyện viên tiếp sức mùa thi do Đoàn thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Điện Biên) triển khai. Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi (28 - 29/6), 5 xe ôm miễn phí sẽ có mặt, túc trực trước, trong và sau khi kết thúc các môn thi để sẵn sàng hỗ trợ đưa, đón thí sinh, người nhà khi có nhu cầu.

Tương tự, mô hình “Xe ôm miễn phí” tiếp sức sĩ tử cũng được triển khai tại huyện vùng cao Điện Biên Đông. Hoạt động này được Huyện đoàn phổ biến, triển khai đến các cấp đoàn cơ sở - nơi có địa điểm thi.

Ngoài việc tiếp nhận, hỗ trợ các nhu cầu di chuyển của thí sinh, người nhà, đội hình “Xe ôm miễn phí” còn chủ động nắm bắt các vướng mắc trong quá trình đi lại của các sĩ tử. Thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để từ đó lên phương án và huy động, bố trí xe hỗ trợ kịp thời.

Kỳ thi năm nay, Điện Biên có trên 6.600 thí sinh dự thi tại 24 địa điểm thi liên trường và độc lập trên toàn địa bàn. Để các thí sinh có mặt đảm bảo tham dự kỳ thi, trước đó ngành Giáo dục Điện Biên đã chỉ đạo các nhà trường vận động thí sinh về ở tập trung tại chỗ. Một số địa điểm thi liên trường (bán kính di chuyển không quá xa), nhà trường phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể, xã hội lên phương án bố trí xe ô tô, xe ôm… hỗ trợ thí sinh đưa, đón thí sinh trước và sau mỗi buổi thi miễn phí, đảm bảo an toàn, đúng giờ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.