Thí sinh vừa mổ ruột thừa vẫn quyết tâm dự thi THPT quốc gia 2019

GD&TĐ - Đó là trường hợp của thí sinh Nguyễn Lê A.T, học sinh Trường THPT Marie Curie (Quận 3, TP.HCM).

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường THPT Marie Curie
Thí sinh làm thủ tục dự thi tại Trường THPT Marie Curie

Theo điểm trưởng điểm thi Trường THPT Marie Curie, sáng 24/6, gia đình của em T. có đến điểm thi và trình bày em vừa mổ ruột thừa đêm qua, dự kiến chiều nay mới ra khỏi phòng hồi sức. 

Em là học sinh giỏi, theo quy định em làm đơn để được xét đặc cách công nhận tốt nghiệp THPT mà không cần dự thi. Tuy nhiên, em và gia đình có nguyện vọng tiếp tục dự thi THPT quốc gia để xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Hiện tại, trưởng điểm thi và các lực lượng y tế cố gắng sắp xếp, hỗ trợ y tế, phòng thi để sáng mai em được dự thi bình thường. 

"Khi gia đình thí sinh đến trình bày nguyện vọng của em, chúng tôi rất chia sẻ với gia đình và sẽ tạo mọi điều kiện để em có thể dự thi.

Điều chúng tôi lo nhất là sức khỏe của em, chúng tôi cũng khuyên gia đình cân nhắc kĩ và sẽ cố gắng theo dõi sát sao sức khỏe của em vào ngày mai để có gì thì xử lý kịp thời", trưởng điểm thi Trường THPT Marie Curie cho hay.

MỜI XEM GỢI Ý ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2019 TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.