Thí sinh tỉnh Sơn La nhận xét đề thi Ngoại ngữ vừa sức

GD&TĐ - Sau khi kết thúc môn thi Ngoại ngữ, đa số các thí sinh ở tỉnh Sơn La hài lòng với bài thi của mình và dự đoán sẽ được điểm cao ở môn thi này.

Nhìn chung các thí sinh ở Sơn La dự thi môn Ngoại ngữ đều nói đề thì vừa sức và dự đoán đạt điểm cao.
Nhìn chung các thí sinh ở Sơn La dự thi môn Ngoại ngữ đều nói đề thì vừa sức và dự đoán đạt điểm cao.

Trái ngược với tâm lý thi căng thẳng ở các môn thi đầu tiên, các thí sinh thi môn Ngoại ngữ cuối cùng tỏ ra hài lòng và thoải mái với bài làm. Sau khi rời phòng thi ra ngoài cổng trường, 1 số em học sinh đánh giá đề thi Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 khá dễ thở, chỉ cần thí sinh nắm vững kiến thức trong sách giáo khoa là có thể làm bài tốt.

Tuy nhiên, phần từ vựng khá nhiều từ mới nên khiến không ít thí sinh loay hoay. Nhiều thí sinh phải dựa vào bối cảnh, để đoán ra từ vựng do nhiều từ không có trong chương trình học.

Thí sinh Phùng Mai Chi tại điểm thi THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La nói: “Em thấy đề thi Ngoại ngữ vừa sức với em, dễ ăn điểm những câu đầu. Em thấy phần đọc hiểu hơi khó, có nhiều từ mới nhưng em rất hài lòng về bài làm. Em đoán sẽ được 8 điểm”.

Sau khi kết thúc Môn Ngoại ngữ, các em đều hài lòng và dự đoán sẽ đạt điểm cao.

Sau khi kết thúc Môn Ngoại ngữ, các em đều hài lòng và dự đoán sẽ đạt điểm cao.

Còn em Nguyễn Văn Giang thí sinh điểm thi Trường THPT huyện Yên Châu nhận xét rằng: Đề thi Ngoại ngữ vừa sức với thực lực của em, không quá khó như em dự đoán trước đó. Em tự tin được 9 điểm và sau này em sẽ nộp hồ sơ vào Trường Đại học Ngoại ngữ, để theo đuổi ước mơ của mình.

Thí sinh Nguyễn Thị Trang, Trường THPT Lê Thị Hồng huyện Mộc Châu cho biết, đề thi dễ không có từ mới, em làm bài dư thời gian. Nội dung đề thi hầu hết trong chương trình ôn tập. Đề này em làm được 100%.

Còn em Lê Ánh Trang, học sinh trường THPT huyện Mai Sơn cho hay, đề thi dễ và vừa sức. "Đề vừa phát ra nhìn vào là em làm được hết phần trắc nghiệm còn phần bài đọc cũng đơn giản. Riêng chỉ có hai câu cuối bài đọc có một vài từ mới. Đề chủ yếu nằm trong chương trình ôn tập", thí sinh Trung Tín cho hay.

Hài lòng với bài thi môn Ngoại ngữ của mình, Đặng Mai Thịnh, thí sinh điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La chia sẻ: “Theo em, đề thi Tiếng Anh năm nay có các phần bài đọc khá đơn giản, thí sinh có thể dễ dàng nhìn ra đáp án, không phân vân như các đề thi Ngoại ngữ trước đó. Các câu còn lại ở mức vừa phải nên nếu thí sinh có nền tảng Ngoại ngữ tốt sẽ làm bài thuận lợi. Đề thi có một số câu về từ vựng, thành ngữ hoặc ngữ pháp nâng cao gây khó khăn cho thí sinh lúc làm bài. Em nghĩ với đề thi này, nếu có nền tảng Tiếng Anh tốt thì không khó để đạt từ 8 - 9 điểm”.

Còn với Lê Minh Kiệt, thí sinh điểm thi huyện Sốp Cộp nhận định: “Đề thi Tiếng Anh năm nay tương đối vừa sức với thí sinh. Tuy nhiên, phần đọc có một số từ vựng mới, gây khó khăn cho thí sinh. Nhìn chung, em hài lòng với bài thi của mình. Em hy vọng mình sẽ có được kết quả cao trong kỳ thi này”.

Dạng đề thi năm nay, thí sinh dự thi tốt nghiệp sẽ dễ dàng đạt điểm trung bình, nhưng chỉ những thí sinh chuyên Anh và giỏi thực sự mới đạt điểm cao. Ở phần bài đọc, thí sinh cần có sự suy luận mới trả lời đúng. Đề thi vẫn đảm bảo tương đối giống với đề thi minh hoạ của Bộ GDĐT, cấu trúc đề thi vẫn giữ nguyên như năm 2021.

Lực lượng CSGT thành phố Sơn La làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, sau khi các phụ huynh đến đón con cái kết thúc môn thi Ngoại ngữ.

Lực lượng CSGT thành phố Sơn La làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, sau khi các phụ huynh đến đón con cái kết thúc môn thi Ngoại ngữ.

Em Trần Mạnh Dũng học sinh Trường chuyên Sơn La, thành phố Sơn La cho biết: “ Em làm bài Ngoại ngữ rất tốt. Em tự tin mình sẽ được 9 điểm. Cơ bản em thấy đề thi rất dễ, vì em có sở trường là Ngoại ngữ. Giờ kỳ thi đã kết thúc, em thấy rất thoải mái. Em sẽ tự thưởng cho mình 1 thời gian ăn và ngủ, bởi em đã dành thời gian rất nhiều cho việc ôn thi nên khá áp lực”.

Còn em Trần Huy Hà, học sinh Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La cười và nói: “ Em thấy đề thi vừa sức, không quá khó nên em làm bài khá tốt. Với lại đây là môn thi cuối cùng nên em có cảm giác như là buổi làm bài tập bình thường, không quá bị áp lực như các môn thi đầu tiên. Em rất tự tin vào bài làm của mình, điểm 8 chắc chắn nằm gọn trong tay em”.

Sau 2 ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2022, các thí sinh, cán bộ coi thi đều chấp hành nghiêm túc các quy định, quy chế, không có trường hợp nào vi phạm quy chế. Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Sơn La diễn ra nghiêm túc và an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.