Thí sinh sẵn sàng tâm thế bước vào ngày thi cuối cùng

GD&TĐ - Chiều 8/7, thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2022 làm bài thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút.

Thí sinh kiểm tra số báo danh và phòng thi của mình. Ảnh NC.
Thí sinh kiểm tra số báo danh và phòng thi của mình. Ảnh NC.

Sẵn sàng tâm lý bước vào môn thi cuối

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều thí sinh đã có mặt từ rất sớm tại điểm thi của mình để tham dự môn thi cuối cùng. Trên khuôn mặt thể hiện phấn khởi và thoải mái sau buổi thi môn tổ hợp sáng nay.

Với tâm thế sẵn sàng bước vào môn thi cuối, nữ sinh Ngô Thị Phương Linh, học sinh Trường THPT Việt Đức (điểm thi Trường THPT Trần Phú, thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Em hi vọng môn thi tiếng Anh chiều hôm nay em sẽ đạt trên 9 điểm. Bởi môn tiếng Anh là môn em dùng để xét tuyển đại học nhân hệ số 2 do đó nó quyết định khá lớn”.

Phương Linh cũng cho biết thêm, sau gần 2 ngày thi diễn ra, em cảm thấy đề thi năm nay tính phân loại cao, không để lọt cơ hội cho những thí sinh học vẹt, không nắm chắc kiến thức. Đối với những thí sinh học tốt thì đề thi này không khó khăn để lấy điểm cao nhưng cũng cần cẩn trọng khi làm bài”.

Còn nam sinh Nguyễn Trọng Khang (điểm thi Trường THPT Trần Phú, Hà Nội): “Đề thi năm nay vừa sức với học sinh đặc biệt khóa học chúng em có thời gian dài học trực tuyến vì vậy Bộ GD&ĐT ra đề cũng không mang tính chất đánh đố học sinh.

Bước vào kỳ thi với tâm thế không đặt quá nặng về điểm thi, do vậy em làm bài hết sức của mình có thể”.

Theo nhiều thí sinh, dẫu là khóa học có thời gian dài học trực tuyến thế nhưng hai ngày qua làm bài thi đã tạo tâm thế khá thoải mái, hài lòng với bài thi của bản thân đã làm.

Đồng hành cùng sĩ tử gần 3 ngày, cô sinh viên tình nguyện Phan Thanh Hoài, sinh viên Trường ĐH Mở Hà Nội chia sẻ: “Qua ba buổi thi, em thấy các bạn thí sinh ra khỏi phòng thi khá tự tin, lạc quan với bài làm của mình”.

Thanh Hoài cũng mong muốn các thí sinh kết quả kỳ thi sẽ đạt được như các bạn mong muốn và vào được cánh cửa trường đại học mình yêu thích. Cánh cửa trường đại học có nhiều điều thú vị đang chờ các bạn.

Thí sinh không được chủ quan

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh NC.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh NC.

Thí sinh làm bài thi Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn tùy theo đăng ký; trong đó số lượng thi Tiếng Anh chiếm đa số.

Dù đã trải qua môn Toán, bài thi tổ hợp theo hình thức trắc nghiệm, nhưng thí sinh không nên chủ quan trước những lưu ý như: Kiểm tra đề thi đủ số trang, số câu hỏi; số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi; các kỹ thuật làm bài trắc nghiệm (chỉ dùng bút chì để tô đáp án; tẩy sạch khi muốn thay đổi đáp án…).

Thí sinh làm câu dễ trước, câu khó sau; phân bổ thời gian hợp lý; cố gắng trả lời hết các câu hỏi, không bỏ sót.

Theo các giáo viên có kinh nghiệm, câu hỏi mức độ nhận biết, thông hiểu trong đề thi Ngoại ngữ đã phần ở dạng bài trọng âm, phát âm, câu hỏi hoàn thành câu thuộc dạng bài ngữ pháp, câu hỏi chức năng giao tiếp, tìm câu đồng nghĩa, sửa lỗi sai…

Các câu hỏi vận dụng, vận dụng cao nhằm phân loại học sinh thường là câu hỏi từ vựng nâng cao, cụm từ, thành ngữ và các câu hỏi mang tính suy luận của dạng bài đọc hiểu, đọc điền…

Dự kiến, các Hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24/7/2022; công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7/2022.

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tổng số thí sinh đăng ký dự thi là hơn 1 triệu thí sinh. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 (chiếm 93.32%); số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 (chiếm 6.68%).

Tổng số thí sinh tự do: 58.797 (chiếm 5.87%); Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT: 103.374 (chiếm 10.33%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh: 38.108 (chiếm 3.81%); Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh: 859.531 (chiếm 85.87%);

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHTN: 319.676 (chiếm 31.94%); Tổng số thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp KHXH: 555.813 (chiếm 55.53%).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.