Thí sinh ở Sơn La hài lòng với bài làm môn Ngữ văn

GD&TĐ - Sau khi thi kết thúc môn Ngữ văn, các thí sinh ở tỉnh Sơn La hài lòng với đề thi và khen rất hay, phù hợp với năng lực của các em.

Kết thúc môn Ngữ văn, đa số các em học sinh đều hài lòng với đề thi và tự tin được điểm cao.
Kết thúc môn Ngữ văn, đa số các em học sinh đều hài lòng với đề thi và tự tin được điểm cao.

Có mặt tại điểm thi Trường THPT chuyên Sơn La, PV Báo Giáo dục và Thời đại nhận thấy phần lớn thí sinh ra khỏi phòng thi đều có tâm lý thoải mái và đánh giá đề thi Ngữ văn vừa sức với các em. Có những em còn khoe với bạn bè cùng lớp viết kín 3 tờ giấy thi và tự tin sẽ giật điểm cao môn thi đầu tiên này.

Rời khỏi phòng thi môn Ngữ văn, thí sinh Nguyễn Phúc Dương, điểm thi trường THPT chuyên Sơn La vui vẻ, tươi cười nói. “Đề thi Ngữ văn với em khá thú vị. Em thấy không quá khó với thời gian em ôn luyện trước đó. Em rất thích phần đọc hiểu và nghị luận xã hội. Em thấy đề văn rất thấm thía và hay. Về phần Làm văn- Chiếc thuyền ngoài khơi xa của (nhà văn Nguyễn Minh Châu), đây là một tác phẩm em đã đọc nhuần nhuyễn từ trước kỳ thi bắt đầu và rất thích. Em làm bài thi khá tốt, em tự đánh giá sẽ đạt khoảng 8 điểm môn thi này.

Bước vào môn thi Ngữ văn đầu tiên của kỳ thi, các thí sinh tỏ ra bình tĩnh và tự tin.

Bước vào môn thi Ngữ văn đầu tiên của kỳ thi, các thí sinh tỏ ra bình tĩnh và tự tin.

Còn Phùng Mai Chi, thí sinh thi tại điểm thi trường THPT Tô Hiệu thở phào nhận xét rằng: “Em thấy nhẹ nhõm, thoải mái sau khi kết thúc môn thi đầu tiên. Đề thi cũng không khó lắm, phần đọc hiểu khá nhẹ nhàng với thí sinh. Em làm được khoảng 70%. Vì môn văn không phải môn sở trường nên em chỉ cần kết quả ở mức khá. Thời tiết hôm nay rất mát mẻ cũng phần nào giúp em không bị tâm lý và tạo thêm áp lực.”

“Em theo Ban A nên môn Văn là nặng nhất. Em đã tham khảo rất nhiều đề của các năm trước nên cũng thấy cải thiện hơn nhiều về kỹ năng làm văn. Văn của em không dài, chỉ đủ ý thôi. Đề văn em thấy khá thú vị và nhẹ nhàng, có lẽ phù hợp với các bạn gái hơn”.

Đang tươi cười với mẹ chờ ở ngoài cổng trường, em Mai Anh, học sinh Trường THPT Mai Sơn nói: "Lúc bước vào phòng thi em khá lo lắng, không biết đề thi có nằm ngoài năng lực của em hay không? Tuy nhiên, khi cầm đề thì trên tay em thấy đề rất hay. Em đọc qua một lượt, rồi cầm bút lên viết như mình đã thuộc một bài thơ vậy. Em nghĩ mình sẽ được hơn 8 điểm môn văn này".

Thấy con vui mừng khi làm được bài ở môn thi đầu tiên, chị Hoàng Thị Thuỳ đứng bên cạnh con tỏ ra tự hào và chia sẻ: "Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường tôi không giỏi về môn Ngữ văn lắm, nhưng thấy con gái mình từ lớp 6 đến lớp 12 đều đạt điểm cao ở môn này. Tôi thấy con gái mình có tố chất và giỏi hơn mình. Tôi mong các môn tiếp theo, các con sẽ tự tin và tiếp tục làm bài tốt hơn nữa".

Kết thúc môn thi Ngữ văn, các thí sinh gặp bạn bè ở khuôn viên trường học bàn luận về cách làm bài thi của mình.

Kết thúc môn thi Ngữ văn, các thí sinh gặp bạn bè ở khuôn viên trường học bàn luận về cách làm bài thi của mình.

Em Hoàng Cầm Mạnh, học sinh Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La cho biết: "Em chuyên khối C nên cá nhân em thấy đề thi Ngữ văn khá dễ. Những câu hỏi không quá khó để làm em phải suy nghĩ nhiều lắm. Thời gian làm bài 120 phút, nhưng hơn 90 phút sau em đã làm xong hầu hết các phần thi rồi. Em tự tin sẽ được điểm giỏi ở môn văn này. Ước mơ của em là đỗ vào khoa báo in của Học viện báo chí và Tuyên truyền".

Đang cầm điện thoại lướt trên tay để gọi điện thoại cho anh trai tới đón, em Lường Khánh Huy, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La cho hay: 'Em không giỏi về văn lắm, nhưng đề thi hôm nay em làm khá tốt. Em viết được gần 2 tờ giấy, em đoán mình sẽ được 7 điểm. Nếu đề thi nào cũng dễ như môn thi này thì hay quá, chứ không phải lo lắng và áp lực như lúc ôn thi".

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 toàn tỉnh có 11.397 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó: 9.460 học sinh THPT; 1.154 học sinh GDTX; 783 thí sinh tự do). Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức tại 32 điểm thi, với 509 phòng thi tại các điểm trường THPT trên địa bàn.

Theo lịch thi sáng ngày 7/7, sẽ tổ chức thi môn đầu tiên Ngữ Văn bằng hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều ngày (7/7) thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút. Ngày 8/7, buổi sáng thi bài thi khoa học tự nhiên (môn Vật lý, Hóa học, Sinh học) và bài thi khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân), thời gian làm bài cho mỗi môn thành phần là 50 phút; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ