Thí sinh Nghệ An, Hà Tĩnh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

GD&TĐ - Sáng ngày 6/6, hơn 33.600 thí sinh Nghệ An và 17.000 thí sinh Hà Tĩnh đã chính thức bước vào buổi thi đầu tiên, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Giám thị kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh
Giám thị kiểm tra thẻ dự thi của thí sinh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2018, 2 địa phương Nghệ An và Hà Tĩnh cùng tổ chức vào thời gian 6 – 7/6.

Tại Nghệ An, sáng nay, các em sẽ dự thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút, hình thức tự luận.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), từ 6h30 sáng, rất đông phụ huynh đưa con em đến điểm thi. Lực lượng công an, bảo vệ đã có từ trước đó để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trường thi.

Cô Hoàng Thị Kim Liên – Chủ tịch Hội đồng thi cho biết: Điểm thi có 613 thí sinh đăng ký dự thi. Chỉ tiêu vào Trường THPT Nguyễn Duy Trinh là 504, tỷ lệ trúng tuyển là 82%.

Tỷ lệ trúng tuyển khá cao, nhưng đây là trường THPT có chất lượng tốp đầu của huyện, các học sinh đăng ký dự thi vào đây đều có lực học ở mức khá trở lên. Vì vậy, áp lực và tính cạnh tranh cũng rất lớn.

Sau khi tổ chức lễ khai mạc kỳ thi, các em học sinh về phòng chờ thi. Tại đây, một lần nữa thí sinh được phổ biến quy chế thi, các vật dụng được phép đưa vào phòng thi… Việc thực hiện đúng quy chế thi cũng là đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Nghệ An năm nay có tất cả 33.690 học sinh lớp 9 tham gia thi tuyển.

Toàn tỉnh có 64 Hội đồng thi, trong đó 62 trường tổ chức thi (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và THPT Hà Huy Tập mỗi trường có 2 Hội đồng thi). Tổng số phòng thi là 1.412.

Gần 4.700 nhân sự được huy động làm công tác phục vụ thi. Trong đó, giám thị có 3.250 cán bộ coi thi, 677 người là công an, bảo vệ kỳ thi; 64 cán bộ y tế, 363 nhân viên phục vụ thi.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng tổ chức 4 đoàn thanh tra lưu động đến các điểm thi trên toàn tỉnh trong 2 ngày thi.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, để chuẩn bị cho gần 17.000 thí sinh thi tuyển sinh lớp 10, ban chỉ đạo thi đã bố trí 34 hội đồng thi, với 700 phòng thi trong cả tỉnh.

Trong đó, 33 hội đồng thi dành cho các thí sinh thi vào lớp 10 THPT không chuyên, được đặt tại 33 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh; 1 hội đồng thi dành cho các thí sinh có nguyện vọng thi vào lớp 10 THPT chuyên, được đặt tại 2 điểm là Trường THPT Chuyên và Trường THCS Thạch Trung (TP Hà Tĩnh).

Ngành GD&ĐT cũng đã bố trí gần 2.000 cán bộ giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ coi thi, phục vụ kỳ thi; cân nhắc hợp lý việc điều động, đảm bảo thuận tiện cho quá trình đi lại, ăn ở của cán bộ, giáo viên.

Trước đó, với sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, các hội đồng thi trên toàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị trong phòng thi. Thầy Nguyễn Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Đội ngũ cán bộ làm đề thi được cách ly để đảm bảo công tác bảo mật. Sở cũng đã chủ động các biện pháp phối hợp với ngành liên quan trong bảo vệ đề thi”.

Sáng nay, 6/6 các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn trong thời gian 90 phút, sau đó sẽ tiếp tục thi môn Tiếng Anh trong thời gian 60 phút. Buổi chiều, các em sẽ dự thi môn Toán. Ngày 7/6, các thi sinh đăng ký vào trường THPT chuyên Hà Tĩnh sẽ thi các môn chuyên.

Thí sinh đến trường thi từ rất sớm
Thí sinh đến trường thi từ rất sớm 
Khai mạc kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
Khai mạc kỳ thi tại Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) 
Tranh thủ ôn bài trước giờ thi
Tranh thủ ôn bài trước giờ thi 
Thí sinh xác nhận túi để thi được niêm phong
Thí sinh xác nhận túi để thi được niêm phong 
An toàn trường thi được đảm bảo.

An toàn trường thi được đảm bảo.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ