Thí sinh Nghệ An cân nhắc, không ồ ạt thay đổi nguyện vọng vào lớp 10

GD&TĐ - Ngày 6/6, là ngày cuối cùng thí sinh Nghệ An được thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 THPT, nhưng số lượng giảm đáng kể so với các năm trước.

Học sinh và phụ huynh đến thực hiện thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 tại Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài
Học sinh và phụ huynh đến thực hiện thay đổi nguyện vọng vào lớp 10 tại Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Theo quy định của Sở GD&ĐT Nghệ An, sau khi hoàn thành thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2025 - 2026, thí sinh được quyền thay đổi nguyện vọng. Thời gian kết thúc nộp hồ sơ thay đổi nguyện vọng là trước 17h ngày 6/6.

Tư vấn, hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng

Ngay sau khi hoàn thành Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tổ tư vấn hỗ trợ học sinh trong việc thay đổi nguyện vọng Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã làm việc. Tổ tư vấn gồm 6 thành viên là giáo viên chủ nhiệm, và phụ trách dạy học các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

Là giáo viên phụ trách môn Toán, thầy Nguyễn Viết Quân đã trực tiếp tư vấn trực tiếp cho 3 học sinh khi đến trường, thời gian mỗi em kéo dài gần 30 phút. Phần lớn thời gian trong đó, các em ghi lại nội dung bài thi đã làm, giáo viên kiểm tra và chấm điểm cho học sinh.

doi-nguyen-vong-vao-lop-10-a2.jpg
Giáo viên Trường THCS Đặng Chánh Kỷ (huyện Nam Đàn, Nghệ An) chấm điểm bài làm thí sinh sau kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: NTCC

Khi học sinh có dự đoán về điểm thi sát với bài làm thực tế, giáo viên sẽ đưa ra tư vấn về việc điều chỉnh nguyện vọng. Em Hoàng Nam - học sinh lớp 9B vui mừng cho biết: Sau khi thi xong, em tự chấm được 6,25 điểm Toán, nhưng thầy xem lại bài thi có của em có thể nâng lên từ 0,25 – 0,5 điểm. Như vậy, tổng 3 môn của em khoảng trên 19 điểm, nên em giữ lại nguyện vọng 1 vào trường THPT Nam Đàn 1 và không thay đổi nữa.

Thầy Nguyễn Viết Quân chia sẻ: Trước khi tư vấn cho học sinh tôi đã nghiên cứu kỹ và giải đáp án chi tiết đề thi. Từ kinh nghiệm dạy học, chấm kiểm tra của mình, tôi sẽ chấm điểm bài làm học sinh sát nhất theo từng ý các em làm được.

Thực tế, không ít học sinh làm bài khá tốt nhưng trong đề thi ghi điểm cho từng câu hỏi chứ chưa có thang điểm chi tiết. Với bài thi tự luận, học sinh có thể chưa giải trọn vẹn ra đáp án câu hỏi, nhưng làm đúng đến đâu sẽ được chấm điểm đến đó. Vì thế nhiều học sinh sau khi được thầy chấm lại thì điểm có thể cao hơn so với các em tự chấm.

Trường THCS Đặng Chánh Kỷ là trường trọng điểm của Nam Đàn, nên phần lớn học sinh đều đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Nam Đàn 1. Với mục tiêu 100% học sinh đậu vào trường THPT công lập, nhà trường xác định phải làm tốt công tác tư vấn, hỗ trợ.

Thầy giáo Nguyễn Vương Linh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường yêu cầu học sinh trước khi đến gặp tổ tư vấn phải mang theo bản trình bày chính xác nhất có thể bài làm của ba môn Văn, Toán Anh. Đây là cơ sở để giáo viên giúp học sinh nhận định điểm khả năng đạt được trong kỳ thi vừa qua. Ngoài ra, các giáo viên cũng sẽ đối với với điểm chuẩn các năm gần đây, nhận định điểm điểm chuẩn năm nay của các trường là cơ sở để các em điều chỉnh nguyện vọng…

Cân nhắc thay đổi phù hợp

Sáng nay, em Lan Anh - Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An) cùng mẹ đến trường để để đưa ra quyết định về việc điều chỉnh nguyện vọng cho con. Trước đó, sau khi thi xong Lan Anh tự chấm điểm Toán và Tiếng Anh là 12 điểm. Môn Ngữ văn dự đoán 8 điểm nhưng lo lắng trong quá trình làm bài chưa chỉn chu nên em tự chấm xuống 7 điểm.

Với tổng 3 môn đạt 19 điểm, sau khi trao đổi với giáo viên, Lan Anh quyết định vẫn giữ nguyện vọng 1 vào Trường THPT Hà Huy Tập, nhưng thay đổi nguyện vọng 2 từ một trường ngoài công lập ở Vinh sang một trường công lập ở huyện Yên Thành. Đồng thời bổ sung đăng ký lớp mô hình tiên tiến của Trường THPT Hà Huy Tập.

doi-nguyen-vong-vao-lop-10-a3.jpg
Học sinh, phụ huynh trao đổi trước khi nộp đơn thay đổi nguyện vọng tại Trường THCS Lê Lợi (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Có mặt hỗ trợ thí sinh trong thay đổi nguyện vọng, cô Cao Thị Hương chủ nhiệm lớp 9E Trường THCS Lê Lợi cho biết: có 5/30 học sinh của lớp tôi chuyển nguyện vọng, trong đó có 3 em xin chuyển từ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sang Trường THPT Hà Huy Tập. Số còn lại xin điều chỉnh nguyện vọng sang lớp tiên tiến hoặc một trường công lập khác ở huyện. Cá nhân tôi luôn mong muốn các em trúng tuyển vào ngôi trường phù hợp với năng lực và có môi trường học tập tốt.

Em Đậu Tấn Phát (học sinh lớp 9A2) sau khi cân nhắc đã quyết định chuyển nguyện vọng 1 từ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sang Trường THPT Lê Viết Thuật, đồng thời thêm đăng ký xét tuyển vào lớp mô hình tiên tiến của trường này. Nam sinh chia sẻ, sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh lớp 10, môn Toán và Ngữ văn em làm bài khá ổn, nhưng môn Tiếng Anh không như mong đợi, em tự chấm chỉ đạt mức trung bình. Ban đầu em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – những năm trước lấy điểm chuẩn cao nhất tỉnh – nhưng với mức độ bài thi đã làm, em thấy không an toàn nên thay đổi nguyện vọng.

Theo bà Tăng Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thi (TP Vinh), việc đổi nguyện vọng sau kỳ thi là cơ hội cuối cùng của thí sinh để lựa chọn đăng ký vào trường THPT mà mình có khả năng trúng tuyển cao nhất, phù hợp nhất. Vì vậy, không ít phụ huynh, thí sinh sẽ băn khoăn, do dự.

Việc tư vấn cho phụ huynh cũng được nhà trường giao cho ban tuyển sinh, giáo viên chủ nhiệm thực hiện với nhiều hình thức, có thể đến trực tiếp tại trường hoặc qua điện thoại, trao đổi bằng tin nhắn… Tuy nhiên, quyền quyết định cuối cùng vẫn là phụ huynh và học sinh.

Không còn tình trạng ồ ạt đổi nguyện vọng

Tính đến hết buổi sáng ngày 6/7, Trường THCS Trường Thi (TP Vinh) có 23 học sinh đến nộp đơn xin đổi nguyện vọng vào lớp 10 THPT. Các trường hợp học sinh đổi nguyện vọng giữa các trường THPT công lập rất ít, mà chủ yếu là đổi sang hệ tiên tiến của các trường này và đổi nguyện vọng 2.

Bà Tăng Thị Thu Hiền – Hiệu trưởng Trường THCS Trường Thi cho hay, để thuận lợi cho phụ huynh, học sinh, năm nay, cách thức triển khai cho học sinh đổi nguyện vọng của Trường THCS Trường Thi có một số điều chỉnh so với năm trước.

doi-nguyen-vong-vao-lop-10-a4.jpg
Phụ huynh, thí sinh được tư vấn, hướng dẫn nộp đơn thay đổi nguyện vọng tại Trường THCS Trường Thi (TP Vinh, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Theo đó, nhà trường gửi mẫu đơn đổi nguyện vọng cho phụ huynh học sinh tải về, in ra và điền thông tin đem đến nộp cho nhà trường trước 17h ngày 6/6 theo quy định của Sở GD&ĐT Nghệ An.

Khi đến nộp đơn, phụ huynh học sinh ký ghi rõ thời gian, nội dung thay đổi nguyện vọng. Sau đó, Ban tuyển sinh nhà trường sẽ tổng hợp, nhập thông tin đổi nguyện vọng theo đơn của thí sinh lên hệ thống. Khi hoàn tất, nhà trường in báo cáo tổng hợp xuất từ phần mềm và rà soát, đối chiếu một lần nữa với đơn viết tay của thí sinh.

Hoàn tất các bước trên, học sinh và phụ huynh đến trường để ký xác nhận đơn đổi nguyện vọng vào 10h ngày 7/6. Việc ký xác nhận đúng với thông tin trong đơn đã nộp cho nhà trường ngày 6/6 chứ không được thay đổi. Những thí sinh thay đổi nguyện vọng thì kết quả thi sẽ được chuyển về đơn vị mà thí sinh đã chuyển nguyện vọng đến để thực hiện xét tuyển.

Cách thức triển khai như trên cũng được triển khai ở nhiều trường THCS trên địa bàn thành phố Vinh. Bà Nguyễn Thị Nhung – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi cho rằng, các năm trước, học sinh và phụ huynh đến trường, viết đơn đổi nguyện vọng và nhập thông tin lên hệ thống, ký xác nhận.

Bà Nhung thông tin, năm 2023, có 171 thí sinh thay đổi nguyện vọng sau kỳ thi, còn năm 2024 là 136 em. Năm ngoái có 1 trường hợp phụ huynh và thí sinh đến trường 3 lần vẫn chưa dám đưa ra quyết định. Lần thứ 3 chờ đến cuối ngày, sát giờ hệ thống thay đổi nguyện vọng đóng lại, phụ huynh mới chốt đổi nguyện vọng từ Trường THPT Hà Huy Tập về Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

thi-sinh-thi-lop-10-nghe-an.jpg
Thay đổi nguyện vọng sau kỳ thi là cơ hội cuối cùng để thí sinh lựa chọn đăng ký ngôi trường THPT phù hợp. Ảnh: Hồ Lài

Còn năm nay, thực hiện các bước như trên sẽ vất vả hơn cho trường THCS, nhưng giúp phụ huynh, học sinh có thời gian bình tĩnh cân nhắc, tránh hoang mang, lo lắng.

Tính đến sáng ngày 6/6, Trường THCS Lê Lợi đã tiếp nhận có 27 đơn thay đổi nguyện vọng của thí sinh, số lượng giảm đáng kể so với 2 năm trước. Qua tổng hợp, mới chỉ có 1 thí sinh chuyển nguyện vọng 1 từ Trường THPT Hà Huy Tập sang Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Còn lại thí sinh chủ yếu chuyển từ Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng sang Trường THPT Hà Huy Tập. Một số em không thay đổi nguyện vọng mà bổ sung đăng ký lớp theo mô hình tiên tiến. Có trường hợp chuyển nguyện vọng 1 lên Trường THPT Tương Dương 2 – một trường khu vực miền núi cao vì có người thân công tác ở khu vực này.

Tương tự, qua tổng hợp của các trường THCS, năm nay, số lượng hồ sơ đăng ký đổi nguyện giảm đáng kể, không còn ồ ạt như các năm trước. Phụ huynh học sinh cũng đã cân nhắc kỹ càng dựa trên năng lực, kết quả bài làm để có cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường THPT phù hợp nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ