Thí sinh lớn tuổi nhất ở Hà Tĩnh viết tiếp ước mơ tới giảng đường

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Biết điểm thi tốt nghiệp THPT, ông Đặng Văn Ảnh - Trưởng thôn Liên Tài Năng (thí sinh lớn tuổi nhất ở Hà Tĩnh) dự định sẽ tiếp tục học đại học.

Ông Đặng Văn Ảnh là thí sinh lớn tuổi nhất ở Hà Tĩnh tham dự kỳ thi TN THPT 2023. (Ảnh: Tiến Hiệp)
Ông Đặng Văn Ảnh là thí sinh lớn tuổi nhất ở Hà Tĩnh tham dự kỳ thi TN THPT 2023. (Ảnh: Tiến Hiệp)

Niềm vui của thí sinh lớn tuổi

Sáng 18/7, cùng hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, ông Đặng Đặng Văn Ảnh - Trưởng thôn Liên Tài Năng (xã Tùng Lộc, Can Lộc) - thí sinh lớn tuổi nhất tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 tại Hà Tĩnh dậy sớm, hồi hộp chờ đợi điểm thi.

“Khi biết điểm thi các môn, tôi không bất ngờ lắm vì hôm thi tôi làm bài khá tốt. Đặc biệt là môn Toán là môn tôi kém tự tin nhất vẫn được 6,6 điểm. Tôi rất vui và hạnh phúc vì sự cố gắng suốt mấy năm qua đã có kết quả”, ông Ảnh vui mừng nói.

Trong kỳ thi lần này, ông Ảnh dự thi 4 môn, gồm: Ngữ văn, Toán, Địa lý và Lịch sử (là thí sinh hệ giáo dục thường xuyên nên ông không phải thi các môn Ngoại ngữ và Giáo dục công dân).

Cụ thể, điểm thi Ngữ văn của ông Ảnh đạt 5,25 điểm, Toán 6,6 điểm, Lịch sử 6,75 điểm và Địa lý 6,75 điểm. Điểm học lực trung bình lớp 12 của ông Ảnh là 7,8 điểm, đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp THPT.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp Bộ GD&ĐT quy định bao gồm 70% tổng điểm các môn thi THPT và 30% điểm trung bình học lực lớp 12. Những thí sinh tham dự đủ các bài thi, không vi phạm quy chế thi và các môn thi thành phần đều trên 1,0 điểm (điểm liệt) theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp trên 5,0 trở lên đều sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Đạt được kết quả trên, ông Ảnh cho biết, bản thân thấy rất hạnh phúc vì công sức học tập suốt 3 năm học đã được đền đáp xứng đáng.

Theo đuổi giấc mơ giảng đường

Trước đó, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Hà Tĩnh, ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi, trưởng thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) gây nhiều chú ý khi là thí sinh lớn tuổi nhất ở địa phương này tham dự kỳ thi.

Ngày 28-29/6, ông tự tin đến Trường THPT Đồng Lộc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để bước vào phòng thi.

Về lý do vẫn tham dự kỳ thi khi ở tuổi 46, ông Ảnh cho rằng, trước đây, ông rất ham học nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ đã gắng hết sức nhưng không thể cho ông học hành đến nơi đến chốn.

Ông Ảnh cho biết, sẽ tiếp tục học đại học sau khi đỗ tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Tiến Hiệp)

Ông Ảnh cho biết, sẽ tiếp tục học đại học sau khi đỗ tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Tiến Hiệp)

“Mặc dù bằng cấp không được như người ta, nhưng bà con nhân dân luôn tín nhiệm và bầu tôi giữ chức trưởng thôn. Vậy nên, tôi luôn nỗ lực phấn đấu để làm gương cho người dân, tôi cũng suy nghĩ rằng mình phải có trình độ văn hóa mới có tiếng nói hơn với mọi người", ông Ảnh nói.

Nghĩ là vậy nhưng ban đầu còn nhiều e ngại vì tuổi già, sau khi được vợ con động viên cùng sự quyết tâm, ông Ảnh đã phấn đấu nỗ lực 3 năm “đèn sách” tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Can Lộc và đạt kết quả khá cao trong học tập.

“Trong suốt 3 năm học trường bổ túc, ngày nắng cũng như ngày mưa tôi đều chăm chỉ “cưỡi” xe máy, vượt hơn 5km đến trường, với quyết tâm phải lấy bằng được tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Cuộc sống người trưởng thôn “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” với bao lo toan về cuộc sống, cơm áo gạo tiền, chăm lo cho vợ con, gia đình. Thú thực đã có lúc nghĩ mình nên từ bỏ. Tuy nhiên, những lúc chán nản nhất tôi lại nhận được sự động viên của vợ và 2 con, tôi lại gạt phăng khó khăn, tiếp tục theo đuổi con đường tri thức”, ông Ảnh kể.

Với kết quả vừa đạt được, ông Ảnh cho biết, ông sẽ nộp hồ sơ vào trường đại học ở TP Vinh ngành Công tác xã hội để có thể vừa nâng cao kiến thức cho bản thân vừa phục vụ công tác trong thôn xóm được tốt hơn.

Ông Nguyễn Chi Tùng, Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết, ông Đặng Văn Ảnh giữ chức Trưởng thôn từ năm 2010, là một người rất tâm huyết trong công việc, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của xã. Việc ông Ảnh tham gia thi tốt nghiệp THPT được xã ủng hộ và khuyến khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ